Vàng tăng 110.000 đồng/lượng

Giá vàng tăng trở lại do giá dầu lên cao khi tình hình chính trị tại Libya và khu vực Trung Đông ngày càng căng thẳng.  

Giá vàng SJC (mua vào-bán ra) của công ty Vàng bạc Phú Quý, Bảo tính Minh Châu Hà Nội sáng 5/3 được niêm yết với giá 37,64-37,77 triệu đồng/lượng. Vàng SJB của Ngân hàng Sacombank giao dịch quanh vùng 37,66-37,76 triệu đồng/lượng. Tại TP HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ, giá vàng ở mức 37,65-37,78 triệu đồng/lượng. So với ngày 4/3, giá vàng tăng 110.000 đồng/lượng.

Giá vàng kết thúc phiên New York ngày 4/3 đã tăng lên 1.432-1.433 triệu đồng/lượng, tăng 15 USD/oz so với ngày trước đó. Cũng trong ngày 4/3, Quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới (SPDR) đã bán ra 0,34 tấn vàng, đữa lượng nắm giữ vàng của quĩ giảm xuống mức 1.210,620 tấn.

Nguyên nhân khiến giá vàng tăng giá là do ngày 4/3, giá dầu đã tăng lên trên 116 USD/thùng khi lực lượng bảo vệ Libya đã tấn công vào người chống đối tại Tripoli và nổ súng vào người chống đối gần khu vực dầu Ras Lanuf. Các nhà đầu tư đẩy mạnh trạng thái mua dầu vào do lo ngại nguồn cung cấp dầu từ Libya bị gián đoạn. Mặt khác, sự gia tăng bất ổn tại Yemen và Bahrain gây ra mối lo ngại tại các quốc gia Ả rập. Ngoài ra, chỉ số chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần, với chỉ số Down Jones giảm 90 điểm, xuống mức 12,96.

Tỷ giá USD tự do tại Hà Nội ngày 5/3 phổ biến ở 21.750 - 21.850 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 100 đồng so với cùng giờ sáng 4/3, dù tỷ giá bình quân liên ngân hàng ngày 5/3 giảm 5 đồng, còn 20.658 đồng/USD.

Tỷ giá trần áp dụng cho các ngân hàng thương mại là 20.865 đồng/USD. Giá bán USD tại hầu hết các ngân hàng thương mại đều được niêm yết kịch trần, giá mua vào thấp hơn từ 20 - 30 đồng/USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên