Việt Nam khuyến khích tư nhân đầu tư xây dựng đường cao tốc

Đây là phát biểu của Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Ngô Thịnh Đức tại Hội thảo về đường bộ Việt Nam tổ chức chiều 19/5 tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản)

Theo Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức, Thủ tướng chính phủ đã thông qua kế hoạch phát triển hệ thống đường cao tốc Việt Nam gồm 22 tuyến đường với chiều dài tổng cộng hơn 5.800 km.

Với tổng số vốn đầu tư lên tới gần 48 tỷ USD, Chính phủ Việt Nam sẽ thực hiện các chính sách thu hút đầu tư tư nhân thông qua phương thức đầu tư kết hợp nguồn vốn Nhà nước với nguồn vốn tư nhân trong và ngoài nước (Public Private Partnerships – PPP).

Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức khẳng định, Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư vào lĩnh vực đường cao tốc. Hiện Việt Nam đang khẩn trương xây dựng khung pháp lý liên quan đến việc áp dụng phương thức đầu tư PPP.

Trước băn khoăn của các nhà đầu tư Nhật Bản về những rủi ro khi áp dụng phương thức PPP, đặc biệt là rủi ro trong giải phóng mặt bằng, thứ trưởng Ngô Thịnh Đức cho biết: “Chúng tôi đã điều chỉnh khá nhiều trong khung chính sách về giải phóng mặt bằng của Việt Nam. Gần đây, chúng tôi có chính sách mới tiếp cận gần hơn với thị trường bất động sản. Khi các dự án có rủi ro trong giải phóng mặt bằng, Chính phủ Việt Nam sẽ chia sẻ cùng các nhà đầu tư”.

Tại buổi hội thảo, đại diện Bộ Giao thông vận tải đã giới thiệu về chính sách phát triển hệ thống đường cao tốc của Việt Nam, đặc biệt là 16 dự án ưu tiên đầu tư theo phương thức PPP, trong đó có đường vành đai 3 Hà Nội, đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên