Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc hơn 5,1 tỷ USD trong 2 tháng

VOV.VN -2 tháng qua, Việt Nam nhập khẩu lên tới 7,4 tỷ USD từ Trung Quốc, trong khi xuất khẩu trở lại thị trường chỉ khoảng 2,3 tỷ USD.

Báo cáo mới nhất của Bộ Công Thương cho thấy, trong 2 tháng đầu năm 2015, chênh lệch thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục nới rộng so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, riêng tháng 2/2015 Việt Nam đã nhập khẩu 3 tỷ USD từ thị trường Trung Quốc, còn tháng 1 là 4,482 tỷ USD. Tính chung 2 tháng, Việt Nam nhập khẩu lên tới 7,482 tỷ USD từ thị trường này.

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, tháng 2, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc tương đương 997 triệu USD. Còn tính chung 2 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu của nước ta sang thị trường này đạt 2,312 tỷ USD.

Do vậy, tính chung 2 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã nhập siêu từ Trung Quốc lên tới 5,170 tỷ USD, cao hơn so với cùng kỳ năm 2014 khoảng 2,8 tỷ USD./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhập siêu dịch vụ năm 2014 khoảng 4 tỷ USD
Nhập siêu dịch vụ năm 2014 khoảng 4 tỷ USD

VOV.VN -Nhập siêu chủ yếu do nhập khẩu dịch vụ vận tải vì hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vẫn do nước ngoài thực hiện là chính.

Nhập siêu dịch vụ năm 2014 khoảng 4 tỷ USD

Nhập siêu dịch vụ năm 2014 khoảng 4 tỷ USD

VOV.VN -Nhập siêu chủ yếu do nhập khẩu dịch vụ vận tải vì hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vẫn do nước ngoài thực hiện là chính.

Lo nhập siêu trở lại vào năm 2015
Lo nhập siêu trở lại vào năm 2015

Bộ Công Thương cho rằng, mức nhập siêu 5% GDP vào năm 2015 là bất khả kháng trong năm tới, chấm dứt chuỗi 3 năm xuất siêu liên tiếp từ 2012 đến nay.

Lo nhập siêu trở lại vào năm 2015

Lo nhập siêu trở lại vào năm 2015

Bộ Công Thương cho rằng, mức nhập siêu 5% GDP vào năm 2015 là bất khả kháng trong năm tới, chấm dứt chuỗi 3 năm xuất siêu liên tiếp từ 2012 đến nay.

Việt Nam nhập siêu khoảng 3,5 tỷ USD từ Thái Lan
Việt Nam nhập siêu khoảng 3,5 tỷ USD từ Thái Lan

VOV.VN - Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai quốc gia vẫn chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong kết quả thương mại của từng nước.

Việt Nam nhập siêu khoảng 3,5 tỷ USD từ Thái Lan

Việt Nam nhập siêu khoảng 3,5 tỷ USD từ Thái Lan

VOV.VN - Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai quốc gia vẫn chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong kết quả thương mại của từng nước.

Xuất khẩu đạt 23 tỷ USD 2 tháng đầu năm
Xuất khẩu đạt 23 tỷ USD 2 tháng đầu năm

VOV.VN -Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu thực hiện 2 tháng đầu năm 2015 ước đạt 23 tỷ USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2014.

Xuất khẩu đạt 23 tỷ USD 2 tháng đầu năm

Xuất khẩu đạt 23 tỷ USD 2 tháng đầu năm

VOV.VN -Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu thực hiện 2 tháng đầu năm 2015 ước đạt 23 tỷ USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2014.

Xuất khẩu cá ngừ trên đà giảm mạnh
Xuất khẩu cá ngừ trên đà giảm mạnh

VOV.VN -Theo VASEP, năm 2013, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam giảm 7,2%; năm 2014 giảm 8,1%; tháng đầu năm 2015, giảm tới 22%.

Xuất khẩu cá ngừ trên đà giảm mạnh

Xuất khẩu cá ngừ trên đà giảm mạnh

VOV.VN -Theo VASEP, năm 2013, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam giảm 7,2%; năm 2014 giảm 8,1%; tháng đầu năm 2015, giảm tới 22%.

Việt Nam - Ai Cập hướng đến kim ngạch xuất khẩu 500 triệu USD
Việt Nam - Ai Cập hướng đến kim ngạch xuất khẩu 500 triệu USD

VOV.VN-Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát dẫn đầu đang tham dự “Hội nghị Phát triển Kinh tế Ai Cập”.

Việt Nam - Ai Cập hướng đến kim ngạch xuất khẩu 500 triệu USD

Việt Nam - Ai Cập hướng đến kim ngạch xuất khẩu 500 triệu USD

VOV.VN-Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát dẫn đầu đang tham dự “Hội nghị Phát triển Kinh tế Ai Cập”.

Việt Nam sẽ nhập siêu ít nhất 6 tỷ USD trong năm 2015?
Việt Nam sẽ nhập siêu ít nhất 6 tỷ USD trong năm 2015?

Các chuyên gia lý giải, khả năng nhập siêu cao trước hết là do nhu cầu nhập khẩu của các doanh nghiệp phục hồi sản xuất.

Việt Nam sẽ nhập siêu ít nhất 6 tỷ USD trong năm 2015?

Việt Nam sẽ nhập siêu ít nhất 6 tỷ USD trong năm 2015?

Các chuyên gia lý giải, khả năng nhập siêu cao trước hết là do nhu cầu nhập khẩu của các doanh nghiệp phục hồi sản xuất.