Việt Nam tham gia triển lãm đồ nội thất lớn nhất thế giới

VOV.VN - Việt Nam hiện là nhà xuất khẩu đồ gỗ lớn thứ 2 vào Mỹ chỉ sau Trung Quốc.

Hội chợ đồ gỗ, nội thất lớn nhất thế giới High Point Market đang diễn ra tại tiểu bang North Carolina (Mỹ) với sự tham gia của hàng nghìn doanh nghiệp, trong đó có 11 công ty Việt Nam.

Được tổ chức 2 lần/năm, hội chợ High Point Market thu hút những thương hiệu nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực sản xuất đồ nội thất với hàng chục ngàn sản phẩm được trưng bày trên gần 1 triệu m2 tại thành phố High Point, nơi được mệnh danh là "Thủ đô nội thất thế giới".


Một gian trưng bày sản phẩm tại Triển lãm

Theo Thương vụ Việt Nam tại Mỹ, các doanh nghiệp Việt Nam mang đến hội chợ năm nay các sản phẩm trang trí, thủ công mỹ nghệ, quà tặng…với sự chuẩn bị khá tốt về kiểu dáng, mẫu mã, chất liệu, phù hợp với thị trường châu Mỹ, được nhiều chuyên gia và khách hàng đánh giá cao. 

Việc tham dự Hội chợ High Point với sự hỗ trợ kinh phí từ Bộ Công thương thông qua chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia từ năm 2003 đến nay đã góp phần duy trì tăng trưởng xuất khẩu và thúc đẩy thương hiệu sản phẩm đồ gỗ Việt Nam tại thị trường Mỹ.

Trong hội chợ năm 2013, các doanh nghiệp Việt Nam đã kết kết được 14 hợp đồng tại chỗ với tổng trị giá hơn 465.600 USD và 8 hợp đồng ghi nhớ với giá trị gần 3 triệu USD (tăng hơn gấp đôi so với năm trước đó).

Sau hội chợ 2013, các khách hàng tiếp tục đặt hàng với tổng số lượng đơn hàng hơn 8 triệu USD. Kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ vào thị trường Mỹ năm 2013 đạt hơn 2 tỷ USD, tăng 12,2% so với năm 2012.

Việt Nam hiện là nhà xuất khẩu đồ gỗ lớn thứ 2 vào Mỹ chỉ sau Trung Quốc, và là quốc gia đứng thứ 6 trên thế giới về xuất khẩu các sản phẩm đồ gỗ. Hội chợ High Point Market sẽ kéo dài đến hết ngày 24/10/2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ Việt đang bị “thua trên sân nhà”
Doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ Việt đang bị “thua trên sân nhà”

Chính những yếu kém trong liên kết, doanh nghiệp, làng nghề sản xuất đồ gỗ Việt Nam chưa quan tâm đúng mức thị trường nội địa nên thua trên sân nhà

Doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ Việt đang bị “thua trên sân nhà”

Doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ Việt đang bị “thua trên sân nhà”

Chính những yếu kém trong liên kết, doanh nghiệp, làng nghề sản xuất đồ gỗ Việt Nam chưa quan tâm đúng mức thị trường nội địa nên thua trên sân nhà

Xuất khẩu đồ gỗ tăng 8,4%,  đạt 796 triệu USD
Xuất khẩu đồ gỗ tăng 8,4%, đạt 796 triệu USD

VOV.VN -Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường lớn nhất tiêu thụ nhóm hàng này của Việt Nam

Xuất khẩu đồ gỗ tăng 8,4%,  đạt 796 triệu USD

Xuất khẩu đồ gỗ tăng 8,4%, đạt 796 triệu USD

VOV.VN -Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường lớn nhất tiêu thụ nhóm hàng này của Việt Nam

Đồ gỗ quý, đồng hồ cổ có giá “khủng” của trùm xã hội đen Minh “sâm“
Đồ gỗ quý, đồng hồ cổ có giá “khủng” của trùm xã hội đen Minh “sâm“

Trong những món đồ quý của Minh "sâm" có bộ bàn ghế bằng gỗ sưa hiếm, chạm khắc cầu kỳ, được cho là có giá 100 tỷ đồng.

Đồ gỗ quý, đồng hồ cổ có giá “khủng” của trùm xã hội đen Minh “sâm“

Đồ gỗ quý, đồng hồ cổ có giá “khủng” của trùm xã hội đen Minh “sâm“

Trong những món đồ quý của Minh "sâm" có bộ bàn ghế bằng gỗ sưa hiếm, chạm khắc cầu kỳ, được cho là có giá 100 tỷ đồng.

Xuất khẩu đồ gỗ phải có thông tin nguồn gốc
Xuất khẩu đồ gỗ phải có thông tin nguồn gốc

Các doanh nghiệp phải cung cấp cho các đối tác những thông tin cơ bản về nguồn gốc, nguyên liệu gỗ nhập khẩu. 

Xuất khẩu đồ gỗ phải có thông tin nguồn gốc

Xuất khẩu đồ gỗ phải có thông tin nguồn gốc

Các doanh nghiệp phải cung cấp cho các đối tác những thông tin cơ bản về nguồn gốc, nguyên liệu gỗ nhập khẩu. 

Xuất khẩu đồ gỗ tăng mạnh, đạt 1,4 tỷ USD
Xuất khẩu đồ gỗ tăng mạnh, đạt 1,4 tỷ USD

VOV.VN -Mục tiêu xuất khẩu của ngành chế biến gỗ đặt ra trong năm 2014 là 6-6,2 tỷ USD

Xuất khẩu đồ gỗ tăng mạnh, đạt 1,4 tỷ USD

Xuất khẩu đồ gỗ tăng mạnh, đạt 1,4 tỷ USD

VOV.VN -Mục tiêu xuất khẩu của ngành chế biến gỗ đặt ra trong năm 2014 là 6-6,2 tỷ USD