Việt Nam trong tiến trình thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN

(VOV) - Việt Nam đang là một trong những nước đi đầu trong việc thực hiện các cam kết trong lộ trình xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

Đoàn Việt Nam tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN
Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 44 và các hội nghị liên quan tại Siem Reap (Campuchia) vừa kết thúc chiều 31/8, khép lại một tuần đầy sự kiện với những vấn đề kinh tế được dư luận khu vực rất quan tâm, trong bối cảnh mục tiêu thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào năm 2015 đã đến rất gần.

Nhân dịp này, phóng viên VOV thường trú tại Campuchia đã có cuộc phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Công thương - Nguyễn Cẩm Tú về kết quả của hội nghị này.

PV: Thưa Thứ trưởng, ông có thể khái quát những kết quả đạt được tại các Hội nghị lần này?

Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú: Năm nay, các nước ASEAN chủ yếu tập trung thảo luận 2 vấn đề lớn.

Vấn đề thứ nhất, Hội nghị thảo luận các tiến trình để hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào năm 2015. Trong tiến trình này, các nước ASEAN sẽ thảo luận việc thực hiện cam kết chung về các hiệp định như Hiệp định Thương mại hàng hóa, Hiệp định về đầu tư, Hiệp định khung về dịch vụ. Bên cạnh đó là việc đưa ra các sáng kiến của ASEAN. Hội nghị đã tập trung giải quyết tốt tất cả những vấn đề này để xây dựng Cộng đồng kinh tế vào năm 2015.

Đối với các hội thảo bên ngoài hội nghị, các nước đã tập trung vào vấn đề lớn quan trọng nhất hiện nay là khuôn khổ Hiệp định khung về Đối tác kinh tế toàn diện với các nước Đông Á.

Sau nhiều phiên thảo luận, kết quả đạt được đến thời điểm này là về vấn đề nội khối. Các nước ASEAN thống nhất tiếp tục cố gắng để hoàn thành lộ trình hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào năm 2015.

Vấn đề thứ hai hội nghị tập trung thảo luận cùng các nước đối tác về các nguyên tắc, các mục tiêu của Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực. Đối với các nước ở khu vực Đông Á, chúng ta đã có hiệp định Thương mại tự do với cả 6 nước ở khu vực Đông Á là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand và Ấn Độ.

Để tiếp tục phát triển hơn nữa cấu trúc kinh tế khu vực mà ở đó ASEAN giữ vai trò trung tâm, các nhà lãnh đạo ASEAN đã thông qua khuôn khổ và hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực vào hội nghị Cấp cao lần thứ 19 vào tháng 11/2011. Tại khuôn khổ đó, chúng ta đã thông qua những nguyên tắc chính của hiệp định này.

Lần này, ASEAN cùng các nước đối tác trong khu vực đã thảo luận và đưa ra được bản các nguyên tắc và các mục tiêu đàm phán để trình lên các nhà lãnh đạo cấp cao trong hội nghị Cấp cao sắp tới của ASEAN thông qua.

Có thể nói, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 44 đã thành công tốt đẹp. Về nội khối đã thống nhất được về tư tưởng và hành động trong việc xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN, khẳng định quyết tâm của các nước ASEAN trong việc xây dựng cộng đồng vào năm 2015. Về ngoại khối cũng thống nhất được với các nước đối tác, và các nước đối tác cũng tỏ ra hết sức quan tâm những đề xuất của ASEAN.

PV: Ông đánh giá thế nào về công tác chuẩn bị cho sự ra đời của Cộng đồng Kinh tế ASEAN đến thời điểm này?

Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú: Các nước ASEAN trong chuỗi hợp tác của mình coi việc xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN là một nhiệm vụ quan trọng nhất của hội nhập nội khối của ASEAN.

Theo tổng hợp đánh giá của Ban Thư ký ASEAN, các nước ASEAN đã thực hiện được khoảng 72% - 73%, nếu nói chính xác thì khoảng 72,6% các biện pháp được nêu ra trong Lộ trình này.

Mỗi nước đang có mức độ thực hiện khác nhau, nhưng về cơ bản là thực hiện tương đối tốt, trong đó Việt Nam nằm trong tốp đầu của các nước đã thực hiện tốt các cam kết của mình trong lộ trình. Việc thực hiện được trên 72% Lộ trình Xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN là một kết quả đáng khích lệ.

Tuy nhiên, từ nay đến năm 2015 thời gian không còn nhiều, chính vì vậy ASEAN quyết tâm thực hiện tốt lộ trình này để có thể xây dựng Cộng đồng vào năm 2015.

PV: Việt Nam chúng ta đã tham gia chuẩn bị như thế nào cho sự ra đời của Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào năm 2015 thưa ông?

Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú: Không chỉ riêng đối với Việt Nam, với tất cả các nước ASEAN, điều quan trọng nhất trong xây dựng cộng đồng chính là thực hiện cải cách trong nước để đáp ứng được những yêu cầu và đòi hỏi đặt ra mà chúng ta đã thỏa thuận trong hiệp định với các nước ASEAN, cũng như yêu cầu thực hiện các sáng kiến mà các nước ASEAN đã đưa ra.

Việt Nam đã làm được rất nhiều việc, như về thương mại hàng hóa đã thực hiện tất cả các cam kết của ASEAN. Về Hiệp định khung về dịch vụ đã hoàn thành gói thứ tám về dịch vụ, đang tiếp tục triển khai gói thứ 9 và gói thứ 10.

Về đầu tư, Việt Nam thực hiện tốt các gói cam kết trong ASEAN, được các nước ASEAN đánh giá là một trong những nước hoàn thành tốt nhất các cam kết, cũng như thực hiện tốt các sáng kiến của các nước ASEAN thời gian vừa qua.

PV: Xin cám ơn Thứ trưởng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam sẵn sàng đối phó với những thách thức kinh tế mới
Việt Nam sẵn sàng đối phó với những thách thức kinh tế mới

Tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC, đoàn Việt Nam đã chia sẻ những vấn đề kinh tế vĩ mô của Việt Nam…

Việt Nam sẵn sàng đối phó với những thách thức kinh tế mới

Việt Nam sẵn sàng đối phó với những thách thức kinh tế mới

Tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC, đoàn Việt Nam đã chia sẻ những vấn đề kinh tế vĩ mô của Việt Nam…

Mỹ cam kết thúc đẩy hợp tác kinh tế với ASEAN
Mỹ cam kết thúc đẩy hợp tác kinh tế với ASEAN

Mỹ sẽ hợp tác chặt chẽ với ASEAN trong việc tạo ra một môi trường thương mại và đầu tư hiện đại và cạnh tranh hơn.  

Mỹ cam kết thúc đẩy hợp tác kinh tế với ASEAN

Mỹ cam kết thúc đẩy hợp tác kinh tế với ASEAN

Mỹ sẽ hợp tác chặt chẽ với ASEAN trong việc tạo ra một môi trường thương mại và đầu tư hiện đại và cạnh tranh hơn.  

ASEAN+3 là động lực cho phát triển vững chắc tại Đông Á
ASEAN+3 là động lực cho phát triển vững chắc tại Đông Á

Kể từ năm 1997 đến nay, cơ chế hợp tác kinh tế của ASEAN+3 đã có những đóng góp to lớn đối với khu vực trong nhiều lĩnh vực quan trọng  

ASEAN+3 là động lực cho phát triển vững chắc tại Đông Á

ASEAN+3 là động lực cho phát triển vững chắc tại Đông Á

Kể từ năm 1997 đến nay, cơ chế hợp tác kinh tế của ASEAN+3 đã có những đóng góp to lớn đối với khu vực trong nhiều lĩnh vực quan trọng