Vốn FDI đổ vào Trung Quốc thấp nhất 4 năm

Lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài Trung Quốc nhận được tiếp tục giảm 14% trong tháng 8.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Trung Quốc - chỉ số thể hiện niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới - đã rơi xuống mức thấp nhất 4 năm. Nguyên nhân là do Trung Quốc đẩy mạnh các cuộc điều tra nhằm vào các công ty đa quốc gia.

Theo số liệu vừa được Bộ Thương mại Trung Quốc công bố sáng 16/9, lượng vốn FDI đổ vào Trung Quốc trong tháng 8 ở mức 7,2 tỷ USD, giảm 14% so với 1 năm trước. Sau khi giảm 17% trong tháng 7, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2009 chỉ số này có 2 tháng liên tiếp giảm hơn 10%.

Các công ty nước ngoài lo lắng bị phân biệt đối xử ở Trung Quốc. (Ảnh: KT)
Các công ty Mỹ và châu Âu ngày càng lo lắng về việc công ty nước ngoài bị phân biệt đối xử ở Trung Quốc, cho rằng điều này làm giảm sức hấp dẫn của thị trường Trung Quốc. Tuần trước, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã cam kết sẽ mở cửa hơn đối với đầu tư nước ngoài và khẳng định các doanh nghiệp nước ngoài chỉ chiếm 10% trong các cuộc điều tra chống độc quyền. 

Sau một loạt số liệu kinh tế gây thất vọng, FDI sụt giảm là thử thách tiếp theo đối với mục tiêu đạt tăng trưởng 7,5% trong năm 2014 của Thủ tướng Lý Khắc Cường. Trong 8 tháng đầu năm, lượng vốn FDI mà các nhà đầu tư nước ngoài rót vào Trung Quốc đã giảm 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 78,3 tỷ USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

FDI vào Trung Quốc tháng 7 thấp nhất trong 2 năm
FDI vào Trung Quốc tháng 7 thấp nhất trong 2 năm

VOV.VN -  Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Trung Quốc trong tháng 7 đã giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

FDI vào Trung Quốc tháng 7 thấp nhất trong 2 năm

FDI vào Trung Quốc tháng 7 thấp nhất trong 2 năm

VOV.VN -  Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Trung Quốc trong tháng 7 đã giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Căng thẳng Biển Đông, vốn FDI vẫn có xu hướng vào Việt Nam
Căng thẳng Biển Đông, vốn FDI vẫn có xu hướng vào Việt Nam

VOV.VN -Theo HSBC, những căng thẳng trên Biển Đông có tác động về kinh tế ngắn hạn, nhưng vốn FDI vẫn có xu hướng vào Việt Nam.

Căng thẳng Biển Đông, vốn FDI vẫn có xu hướng vào Việt Nam

Căng thẳng Biển Đông, vốn FDI vẫn có xu hướng vào Việt Nam

VOV.VN -Theo HSBC, những căng thẳng trên Biển Đông có tác động về kinh tế ngắn hạn, nhưng vốn FDI vẫn có xu hướng vào Việt Nam.

Hàn Quốc đang dẫn đầu FDI vào Việt Nam 8 tháng qua
Hàn Quốc đang dẫn đầu FDI vào Việt Nam 8 tháng qua

VOV.VN - 8 tháng qua, Hàn Quốc đầu tư vốn FDI vào nước ta đạt 2,467 tỷ USD, chiếm 34,1% tổng vốn đăng ký cấp mới.

Hàn Quốc đang dẫn đầu FDI vào Việt Nam 8 tháng qua

Hàn Quốc đang dẫn đầu FDI vào Việt Nam 8 tháng qua

VOV.VN - 8 tháng qua, Hàn Quốc đầu tư vốn FDI vào nước ta đạt 2,467 tỷ USD, chiếm 34,1% tổng vốn đăng ký cấp mới.