WB dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 5,4% năm 2014

VOV.VN - Ngân hàng Thế giới cũng dự báo, tăng trưởng của Việt Nam không vượt quá 5,5% trước năm 2016.

Báo cáo cập nhật Tình hình Kinh tế của Việt Nam vừa được Ngân hàng Thế giới (World Bank – WB) công bố chiều nay (8/7).
Theo WB, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vẫn ở mức khiêm tốn và tiếp tục thấp hơn xu hướng dài hạn. Tăng trưởng GDP năm 2014 ước tính khoảng 5,4% và dự báo không vượt quá 5,5% trước năm 2016.

Tuy nhiên, với mức tăng trưởng này, bà Victoria Kwakwa – Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam cho rằng: “Vẫn cao hơn nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới”.

Về những thách thức trong ngắn hạn, WB cho rằng: cầu trong nước còn yếu do lòng tin của khu vực tư nhân chưa đủ mạnh, tỉ lệ nợ vốn của các DNNN và tỉ lệ nợ xấu tại các Ngân hàng thương mại còn cao, dư địa tài khóa bị thu hẹp… Về dài hạn, xu hướng tăng trưởng vẫn khiêm tốn do những vấn đề mang tính cơ cấu.
Viễn cảnh trung hạn là tăng trưởng GDP vẫn ở mức khiêm tốn với những rủi ro kinh tế vĩ mô như cầu khu vực tư nhân trong nước vẫn yếu và dễ bị ảnh hưởng trước các diễn biến bất lợi; khu vực ngân hàng vẫn dễ bị ảnh hưởng bởi khả năng thay đổi bất ngờ về lòng tin của người gửi tiền và những tin tức ngoài dự kiến về biến động giá bất động sản hay lợi nhuận của các DNNN. Các dự báo này đưa ra dựa trên giả định không gia tăng căng thẳng trên Biển Đông.
Kinh tế Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức về khả năng cạnh tranh. Để khôi phục tiềm năng tăng trưởng trung hạn đòi hỏi phải đẩy mạnh quan tâm đến những cải cách cơ cấu - tập trung vào tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước và khu vực ngân hàng trong nước đồng thời xóa bỏ những rào cản đối với đầu tư tư nhân trong nước.
Bà Victoria Kwakwa cho rằng, tăng trưởng GDP của Việt Nam trong dài hạn phụ thuộc vào việc có nhanh chóng giải quyết những vấn đề cơ cấu của nền kinh tế đến đâu để có thể nâng cao hiệu quả kinh tế và năng lực cạnh tranh của quốc gia./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng trưởng kinh tế khó đạt mục tiêu năm 2014
Tăng trưởng kinh tế khó đạt mục tiêu năm 2014

VOV.VN -Ủy ban Kinh tế của Quốc hội vừa đưa ra dự báo GDP Việt Nam năm nay có thể sẽ tăng 5,71%.

Tăng trưởng kinh tế khó đạt mục tiêu năm 2014

Tăng trưởng kinh tế khó đạt mục tiêu năm 2014

VOV.VN -Ủy ban Kinh tế của Quốc hội vừa đưa ra dự báo GDP Việt Nam năm nay có thể sẽ tăng 5,71%.

IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc xuống dưới 7%
IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc xuống dưới 7%

VOV.VN - Trung Quốc cũng có thể sẽ không đạt mục tiêu tăng trưởng mà chính phủ đề ra cho năm 2014 là khoảng 7,5%.

IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc xuống dưới 7%

IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc xuống dưới 7%

VOV.VN - Trung Quốc cũng có thể sẽ không đạt mục tiêu tăng trưởng mà chính phủ đề ra cho năm 2014 là khoảng 7,5%.

Ngân hàng Mỹ nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Nga
Ngân hàng Mỹ nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Nga

VOV.VN - Mức tăng trưởng đầu tư của Nga cũng đã được nâng lên gấp 4 lần so với con số dự báo trước đây.

Ngân hàng Mỹ nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Nga

Ngân hàng Mỹ nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Nga

VOV.VN - Mức tăng trưởng đầu tư của Nga cũng đã được nâng lên gấp 4 lần so với con số dự báo trước đây.

World Bank giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam
World Bank giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam

VOV.VN - Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được giữ báo sẽ đạt 5,5% trong năm nay và 5,6% trong năm sau.

World Bank giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam

World Bank giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam

VOV.VN - Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được giữ báo sẽ đạt 5,5% trong năm nay và 5,6% trong năm sau.

WB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2014
WB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2014

VOV.VN - Tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay sẽ là 2,8%, thấp hơn so với mức 3,2% đưa ra trong dự báo hồi tháng 1.

WB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2014

WB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2014

VOV.VN - Tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay sẽ là 2,8%, thấp hơn so với mức 3,2% đưa ra trong dự báo hồi tháng 1.