WB hạ dự báo tăng trưởng Ukraine xuống âm 3%

VOV.VN - Ngân hàng Thế giới World Bank (WB) mới đây đã hạ dự báo tăng trưởng của Ukraine xuống còn âm 3% trong năm 2014.

Mức dự báo này giảm mạnh so với con số tăng 1,5-2% như dự báo của tổ chức này đưa ra cuối năm 2013.

WB cho biết, nền kinh tế Ukraine đã bắt đầu có dấu hiệu suy thoái từ vài năm trước, song sức khỏe của nền kinh tế ngày càng yếu sau cuộc khủng hoảng chính trị leo thang ở quốc gia này. Theo đó, thâm hụt ngân sách của Ukraine không ngừng tăng lên qua các năm, các nhà đầu tư liên tục rút vốn khỏi thị trường do tỷ  giá hối đoái bị giữ cố định qua nhiều năm và nhu cầu tiêu dùng trong nước giảm sút là những lý do khiến tăng trưởng GDP của quốc gia này lao dốc.

Chính vì vậy, tình hình kinh tế vĩ mô cần phải được ổn định khẩn trương thông qua chính sách thắt chặt tài khóa và tỷ giá hối đoái linh hoạt (nên neo giá theo IMF). Ngoài ra, mức thâm hụt ngân sách cần phải được thu hẹp bằng cách tăng thuế đối với thuế nhập khẩu khí gas phục vụ cho sinh hoạt hộ gia đình.

Tuy nhiên, những chính sách này cũng sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới sức mua năng lượng và hạn chế khả năng thúc đẩy chi tiêu chính phủ trong năm. Do vậy, WB dự báo tiêu dùng và đầu tư cố định tại Ukraine sẽ sụt giảm trong năm nay.

Đặc biệt, vấn đề căng thẳng giữa Ukraine và Nga cũng sẽ tác động trực tiếp tới kinh tế Ukraine. Theo đó, trong trường hợp Nga tìm cách trì hoãn hoặc làm gián đoạn nguồn cung khí đốt, kinh tế Ukraine sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, khi 60% khí đốt tại quốc gia này được nhập khẩu từ Nga. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev mới đây đã tuyên bố chấm dứt thỏa thuận giảm giá khí đốt bán cho Ukraine, đồng thời cho biết Tập đoàn sản xuất khí đốt hàng đầu của Nga - Gazprom sẽ tăng giá mặt hàng này thêm 100 USD lên mức 485 USD/1.000 mét khối.

Trong trường hợp này, hoạt động thương mại của Ukraine có thể sẽ tiếp tục bị đình trệ trong năm nay và thâm hụt tài khoản vãng lai vẫn ở mức trên 8%. Điều này cũng sẽ dẫn đến hoạt động sản xuất công nghiệp gặp khó khăn và GDP thực có thể giảm mạnh hơn 5% trong năm 2014.

Tuy nhiên, theo Fan Qimiao, Giám đốc WB phục trách về Ukraine, Belarus và Moldova, GDP của Ukraine có thể tăng trưởng trở lại trong năm tới. Ông nói: “Nếu Ukraine thực hiện cách cải cách nhanh chóng và thích hợp, kinh tế nước này sẽ phục hồi trong đầu năm 2015.”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giá lương thực thế giới tăng mạnh do căng thẳng Ukraine
Giá lương thực thế giới tăng mạnh do căng thẳng Ukraine

VOV.VN - Tăng mạnh nhất là giá đường, với mức tăng 7,9% lên 253,9 điểm, tiếp đến là ngũ cốc tăng 5,2% lên 205,8 điểm.

Giá lương thực thế giới tăng mạnh do căng thẳng Ukraine

Giá lương thực thế giới tăng mạnh do căng thẳng Ukraine

VOV.VN - Tăng mạnh nhất là giá đường, với mức tăng 7,9% lên 253,9 điểm, tiếp đến là ngũ cốc tăng 5,2% lên 205,8 điểm.

Ngân hàng Áo dừng hoạt động tại Crimea
Ngân hàng Áo dừng hoạt động tại Crimea

VOV.VN - Tập đoàn Ngân hàng Áo Raiffeisen Bank International sẽ đóng cửa tất cả các chi nhánh tại Crimea vào giữa tháng này.

Ngân hàng Áo dừng hoạt động tại Crimea

Ngân hàng Áo dừng hoạt động tại Crimea

VOV.VN - Tập đoàn Ngân hàng Áo Raiffeisen Bank International sẽ đóng cửa tất cả các chi nhánh tại Crimea vào giữa tháng này.

Nga giục Ukraine thanh toán khoản nợ khí đốt 2,2 tỷ USD
Nga giục Ukraine thanh toán khoản nợ khí đốt 2,2 tỷ USD

VOV.VN - Gazprom đã yêu cầu Tập đoàn quốc doanh Naftogaz của Ukraine nhanh chóng trả khoản nợ khí đốt trị giá 2,2 tỷ USD.

Nga giục Ukraine thanh toán khoản nợ khí đốt 2,2 tỷ USD

Nga giục Ukraine thanh toán khoản nợ khí đốt 2,2 tỷ USD

VOV.VN - Gazprom đã yêu cầu Tập đoàn quốc doanh Naftogaz của Ukraine nhanh chóng trả khoản nợ khí đốt trị giá 2,2 tỷ USD.

Nga chính thức tăng 44% giá khí đốt bán cho Ukraine
Nga chính thức tăng 44% giá khí đốt bán cho Ukraine

VOV.VN - Bắt đầu từ quý II/2014, giá khí đốt của Nga sang Ukraine sẽ tăng lên 385,5 USD/1.000 m3.

Nga chính thức tăng 44% giá khí đốt bán cho Ukraine

Nga chính thức tăng 44% giá khí đốt bán cho Ukraine

VOV.VN - Bắt đầu từ quý II/2014, giá khí đốt của Nga sang Ukraine sẽ tăng lên 385,5 USD/1.000 m3.