Xây dựng Mường Ảng thành vùng chuyên canh cây ăn quả ở Điện Biên

VOV.VN - Việc phát triển cây ăn quả được kỳ vọng sẽ giúp bà con Mường Ảng xóa đói giảm nghèo và trở thành vùng chuyên canh cây ăn quả trọng điểm của tỉnh Điện Biên.

Cũng như nhiều hộ dân khác ở huyện Mường Ẳng, trước đây nguồn thu nhập chính của gia đình bà Vũ Thị Ngân, bản Co Hắm, xã Ẳng Nưa chủ yếu dựa vào cây cà phê. Tuy nhiên, trước tình trạng cà phê liên tục mất giá, năm 2016, bà Ngân đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao hơn như: bưởi da xanh, bưởi Thái Lan, xoài Đài Loan… Hiện gia đình bà đã có hơn 4 ha cây ăn quả, trong đó nhiều diện tích đã cho thu hoạch 1-2 vụ.

“Cà phê mấy năm nay cũng khó khăn, nên gia đình chuyển đổi cây bưởi, nếu đầu ra ổn định thì thu nhập chắc chắn hơn cà phê. Thứ hai là mình trồng bưởi thì bên dưới vẫn có thể chăn nuôi gà vịt thoải mái”, bà Vũ Thị Ngân chia sẻ.

Hiện toàn xã Ẳng Nưa, huyện Mường Ảng có gần 30 hộ đã chuyển đổi sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, với hơn 20 ha, trong đó chủ yếu mới triển khai trồng trong năm 2019 và 2020. Các hộ này đều được cán bộ khuyến nông huyện hướng dẫn quy trình trồng, chăm sóc cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP, nhờ vậy cây phát triển tốt, nhiều diện tích đã cho bói quả với năng suất, sản lượng khá cao, đảm bảo chất lượng.

“Được hỗ trợ trồng cây ăn quả cho các hộ có điều kiện kinh tế chuyển từ trồng cây cà phê kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, hiện toàn xã Ẳng Nưa có khoảng 20 ha, hiệu quả cây trồng đang phát triển rất tốt”, bà Lò Thị Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Ẳng Nưa, huyện Mường Ảng nói.

Huyện Mường Ảng có tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 44.000 ha; trong đó, khoảng 90% là đất sản xuất nông nghiệp. Do nằm trong khu vực có khí hậu nhiệt đới núi cao, phù hợp để phát triển một số loại cây có giá trị kinh tế, cây ăn quả và phát triển nông sản hàng hóa... Vì vậy, địa phương xác định phát triển cây ăn quả thành vùng nguyên liệu, thực sự tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao là điều hết sức quan trọng.

“Chúng tôi xác định sẽ tập trung phát triển vùng cây ăn quả của huyện Mường Ảng thành vùng trọng điểm của tỉnh Điện Biên, làm sao đến năm 2025 diện tích cây ăn quả của toàn huyện đạt trên dưới 1.000 ha. Để làm được việc đó, huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tăng cường tập huấn nâng cao năng lực cho bà con, đặc biệt là công tác chăm sóc và nâng cao nhận thức cho bà con về việc sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và hữu cơ để trong những năm tới huyện Mường Ảng sẽ tạo thành vùng chuyên canh để đảm bảo tiêu thụ sản phẩm cho bà con một cách hiệu quả nhất”, ông Nguyễn Hữu Hiệp, Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên cho biết.

Mường Ảng hiện đã có khoảng 300 ha diện tích cây ăn quả, chủ yếu là bưởi da xanh, xoài Đài Loan, cam và chanh leo. Huyện phấn đấu đến năm 2025, diện tích cây ăn quả đạt khoảng 1.000 ha. Việc trồng cây ăn quả sẽ được tổ chức theo hướng tập trung, tạo ra những sản phẩm chủ lực có khối lượng lớn, liên kết sản phẩm theo vùng, thúc đẩy liên kết trong sản xuất, xây dựng thương hiệu sản phẩm và ổn định đời sống cho người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cơ cấu lại vùng sản xuất cây ăn quả lớn của miền Bắc và cả nước
Cơ cấu lại vùng sản xuất cây ăn quả lớn của miền Bắc và cả nước

VOV.VN - Nhiều địa phương ở phía Bắc đặt mục tiêu xuất khẩu tỷ USD các mặt hàng cây ăn trái.

Cơ cấu lại vùng sản xuất cây ăn quả lớn của miền Bắc và cả nước

Cơ cấu lại vùng sản xuất cây ăn quả lớn của miền Bắc và cả nước

VOV.VN - Nhiều địa phương ở phía Bắc đặt mục tiêu xuất khẩu tỷ USD các mặt hàng cây ăn trái.

Sơn La phát triển cây ăn quả trên đất dốc, chủ trương hợp lòng dân
Sơn La phát triển cây ăn quả trên đất dốc, chủ trương hợp lòng dân

VOV.VN - Từ ngày 22-24/9, Đảng bộ tỉnh Sơn La sẽ tiến hành Đại hội Đảng bộ lần thứ XV. Nhìn lại nhiệm kỳ qua, Sơn La đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Sơn La phát triển cây ăn quả trên đất dốc, chủ trương hợp lòng dân

Sơn La phát triển cây ăn quả trên đất dốc, chủ trương hợp lòng dân

VOV.VN - Từ ngày 22-24/9, Đảng bộ tỉnh Sơn La sẽ tiến hành Đại hội Đảng bộ lần thứ XV. Nhìn lại nhiệm kỳ qua, Sơn La đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Người dân Sơn La thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm nhờ cây ăn quả
Người dân Sơn La thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm nhờ cây ăn quả

VOV.VN - Nhờ chuyển đổi đúng hướng, nhiều mô hình cây ăn quả tại tỉnh Sơn La đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân, thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.

Người dân Sơn La thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm nhờ cây ăn quả

Người dân Sơn La thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm nhờ cây ăn quả

VOV.VN - Nhờ chuyển đổi đúng hướng, nhiều mô hình cây ăn quả tại tỉnh Sơn La đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân, thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.