Xe chở hàng lên cửa khẩu Lạng Sơn tăng đột biến

VOV.VN - Gần 1 tuần qua, lượng xe hàng lên cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn tăng đột biến dẫn đến một số thời điểm ùn ứ cục bộ tại quốc lộ 1A. Hiện tỉnh Lạng Sơn đang khẩn trương áp dụng các giải pháp đồng bộ để nâng cao năng lực thông quan; điều tiết, phân luồng phương tiện chở hàng xuất khẩu.

Theo thông tin nhanh từ tỉnh Lạng Sơn, từ ngày 23/5 đến nay, phương tiện chở hàng xuất khẩu từ các địa phương lên cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị tăng đột biến, chủ yếu là mặt hàng sầu riêng xuất khẩu. Tuy phương tiện thông quan qua cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị vẫn đang duy trì ổn định khoảng 250 xe/ngày nhưng việc lượng xe tăng đột biến đã dẫn đến tại khu vực quốc lộ 1A hướng lên cửa khẩu có nhiều phương tiện xếp hàng kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự.

Trước tình hình trên, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý cửa khẩu tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng trong khu vực cửa khẩu, lực lượng CSGT tăng cường thực hiện điều tiết, phân luồng phương tiện trong và ngoài khu vực cửa khẩu; Đồng thời gửi Thư công tác tới thị trấn Bằng Tường (Trung Quốc) đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho thông quan hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị; đề nghị phía Bạn phối hợp cùng thực hiện điều tiết mặt hàng sầu riêng xuất khẩu qua cặp cửa khẩu Tân Thanh (Việt Nam) - Pò Chài (Trung Quốc) để giảm tải cho cặp cửa khẩu quốc tế của hai Bên. 

Đến ngày 26/5, 3 xe hàng chở sầu riêng xuất khẩu lần đầu tiên chính thức được thông quan qua cửa khẩu Tân Thanh, thời gian tới sẽ tiếp tục điều tiết một phần lượng hàng xuất khẩu sầu riêng qua cặp cửa khẩu phụ này nhằm giảm áp lực cho cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Ông Hoàng Khánh Duy, Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn cho biết: “Ban đã thường xuyên trao đổi với phía Trung Quốc để đề nghị phía bạn tăng thời gian làm việc, tối ưu hóa quy trình thông quan. Phía nước bạn cũng đồng ý kéo dài thời gian thông quan đến 20h hằng ngày (kéo dài thêm 2 tiếng), kết quả ngày 26/5 đã xuất được 344 xe, tăng hơn rất nhiều so với trước khi chỉ khoảng 250 xe. Chúng tôi cũng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan để giải quyết tình trạng xe ùn ứ tại quốc lộ, thống nhất từ 15h chiều nay 27/5, tất cả xe lên cửa khẩu Hữu Nghị sẽ được đỗ tạm vào Khu Phi thuế quan, rồi điều tiết dần lên Hữu Nghị, đã thông báo công khai và đều nhận được sự đồng tình ủng hộ, nhất trí cao, vì nếu đỗ ngoài đường tiềm ẩn rất nhiều rủi ro như nắng nóng, mất ATGT, ANTT. Chung quy lại toàn bộ hàng hóa lên Lạng Sơn đều đang ổn định và đang có chiều hướng tăng".

Theo thống kê, tổng phương tiện chở hàng được thông quan trong ngày hôm qua (26/5/2023) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là 1.183 xe, trong đó có 571 xe hàng xuất. Số phương tiện chở hàng xuất khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh tính đến đêm qua là 736 xe (gồm: 277 xe chở hoa quả, 39 xe hàng khác, 420 xe hàng ngoài khu vực cửa khẩu chưa đăng ký mặt hàng), giảm 102 xe so với tối ngày 25/5/2023./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cá cảnh - ngành nghề chuyên biệt của TP.HCM mở ra cơ hội xuất khẩu
Cá cảnh - ngành nghề chuyên biệt của TP.HCM mở ra cơ hội xuất khẩu

VOV.VN - Sáng 27/5, Lễ hội cá cảnh TP.HCM năm 2023 đã khai mạc, thu hút đông đảo khách tham quan trong và ngoài nước, mở ra cơ hội ký kết giao thương.

Cá cảnh - ngành nghề chuyên biệt của TP.HCM mở ra cơ hội xuất khẩu

Cá cảnh - ngành nghề chuyên biệt của TP.HCM mở ra cơ hội xuất khẩu

VOV.VN - Sáng 27/5, Lễ hội cá cảnh TP.HCM năm 2023 đã khai mạc, thu hút đông đảo khách tham quan trong và ngoài nước, mở ra cơ hội ký kết giao thương.

Sản xuất xanh, chuyện “sống còn” của doanh nghiệp xuất khẩu
Sản xuất xanh, chuyện “sống còn” của doanh nghiệp xuất khẩu

VOV.VN - 4 tháng qua, kinh ngạch xuất khẩu của TP.HCM giảm hơn 21% so với cùng kỳ năm trước. Trong tình hình ảm đạm chung, các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm đạt các tiêu chí xanh lại thuận lợi và có mức tăng trưởng tốt. Cho nên, sản xuất xanh, xuất khẩu xanh đang là câu chuyện nóng của thị trường.

Sản xuất xanh, chuyện “sống còn” của doanh nghiệp xuất khẩu

Sản xuất xanh, chuyện “sống còn” của doanh nghiệp xuất khẩu

VOV.VN - 4 tháng qua, kinh ngạch xuất khẩu của TP.HCM giảm hơn 21% so với cùng kỳ năm trước. Trong tình hình ảm đạm chung, các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm đạt các tiêu chí xanh lại thuận lợi và có mức tăng trưởng tốt. Cho nên, sản xuất xanh, xuất khẩu xanh đang là câu chuyện nóng của thị trường.

Bộ Công Thương: Nhập khẩu điện phải đảm bảo hiệu quả kinh tế
Bộ Công Thương: Nhập khẩu điện phải đảm bảo hiệu quả kinh tế

VOV.VN - Nhập khẩu điện được thực hiện theo các Hiệp định, cơ chế hợp tác quốc tế quy định duy trì liên kết lưới điện vùng và khu vực nhưng mục tiêu lớn vẫn là đảm bảo tính hiệu quả kinh tế.

Bộ Công Thương: Nhập khẩu điện phải đảm bảo hiệu quả kinh tế

Bộ Công Thương: Nhập khẩu điện phải đảm bảo hiệu quả kinh tế

VOV.VN - Nhập khẩu điện được thực hiện theo các Hiệp định, cơ chế hợp tác quốc tế quy định duy trì liên kết lưới điện vùng và khu vực nhưng mục tiêu lớn vẫn là đảm bảo tính hiệu quả kinh tế.

Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam đến năm 2030
Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam đến năm 2030

VOV.VN - Ngày 26/5/2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 583/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam đến năm 2030.

Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam đến năm 2030

Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam đến năm 2030

VOV.VN - Ngày 26/5/2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 583/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam đến năm 2030.