Xử lý trọng điểm buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

(VOV) - Việc kiểm tra, kiểm soát sẽ được tăng cường, tập trung trên 4 tuyến biên giới và các thành phố lớn trong cả nước.

Thứ trưởng Bộ Công Thương - Nguyễn Cẩm Tú, Phó Ban Chỉ đạo 127/TW cho biết, từ nay đến hết năm 2013, công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại sẽ được các lực lượng chức năng tiến hành có trọng tâm, trọng điểm vào các mặt hàng, tuyến, địa bàn cụ thể.

Theo chủ trương này, tại tuyến biên giới phía Việt - Trung với các địa bàn trọng điểm như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng, lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra pháo, gia súc gia cầm, hàng tiêu dùng nhập lậu…

Hàng xuất lậu cần chú trọng kiểm tra, xử lý là than, quặng, động vật hoang dã quý hiếm, lâm sản quý hiếm và các mặt hàng cấm kinh doanh theo các công ước quốc tế mà Việt Nam đã kí kết như ắc quy chì, vi mạch điện tử đã qua sử dụng, nhựa phế thải.

Trên tuyến biên giới Việt – Lào bao gồm các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, ngoài các mặt hàng vi phạm bị các lực lượng chức năng xử lý thường xuyên như gỗ, bia, rượu ngoại, động vật hoang dã, hàng tiêu dùng… sẽ chú trọng kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng cấm như pháo, ngăn chặn việc khai thác kim loại vàng trái phép.

Tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia với các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Long An, Đồng Tháp, Tây Ninh, Bình Phước sẽ tập trung kiểm tra, kiểm soát thuốc lá điếu, mỹ phẩm, rượu ngoại, đường cát Thái Lan nhập lậu, mặt hàng xuất lậu là xăng dầu, ngoại tệ.

Riêng trên tuyến biên giới biển, các lực lượng chức năng tăng cường tập trung kiểm soát các mặt hàng xuất lậu như than, khoáng sản các loại, xăng dầu, thực phẩm đông lạnh, động vật hoang dã… đặc biệt trên các vùng biển Đông Bắc, Bắc miền Trung và Tây Nam.

Ngoài ra, các tuyến, địa bàn trọng điểm khác bao gồm các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP HCM, bên cạnh việc xử lý các hành vi gian lận, buôn lậu tinh vi cần chú trọng kiểm tra, kiểm soát xử lý nghiêm minh tình trạng vận chuyển hàng lậu qua tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Thứ trưởng Tú cũng lưu ý Ban Chỉ đạo 127 các địa phương vào những tháng cuối năm 2013, nhất là dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, do nhu cầu tiêu dùng của nhân dân tăng cao, các loại hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tập trung vào các nhóm rượu bia, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo,mỹ phẩm, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, các loại hàng tiêu dùng khác tập trung vào phát hiện giả nhãn mác các thương hiệu lớn.

Đối với các loại gian lận thương mại khác, đặc biệt chú ý vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tập trung vào tiêu thụ các loại thực phẩm truyền thống sẽ tiếp tục là những điểm nóng các lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gia tăng buôn lậu lợi dụng tạm nhập - tái xuất
Gia tăng buôn lậu lợi dụng tạm nhập - tái xuất

(VOV) - Nhiều tổ chức lợi dụng loại hình này để buôn lậu hàng hóa có số lượng và giá trị lớn.

Gia tăng buôn lậu lợi dụng tạm nhập - tái xuất

Gia tăng buôn lậu lợi dụng tạm nhập - tái xuất

(VOV) - Nhiều tổ chức lợi dụng loại hình này để buôn lậu hàng hóa có số lượng và giá trị lớn.

Khoáng sản vẫn chưa ngừng "chảy máu"
Khoáng sản vẫn chưa ngừng "chảy máu"

(VOV) - Khó kiểm soát việc xuất lậu quặng khoáng sản làm thất thu cho ngân sách và lãng phí nguồn tài nguyên quốc gia.

Khoáng sản vẫn chưa ngừng "chảy máu"

Khoáng sản vẫn chưa ngừng "chảy máu"

(VOV) - Khó kiểm soát việc xuất lậu quặng khoáng sản làm thất thu cho ngân sách và lãng phí nguồn tài nguyên quốc gia.