Xuất khẩu điện thoại sang Thổ Nhĩ Kỳ đạt 116,7 triệu USD

(VOV) - Kim ngạch xuất của Việt Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 5/2013 đạt 111,6 triệu USD, tăng 79% so cùng kỳ năm trước

Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á (Bộ Công Thương) cho biết, tháng 5/2013, nhóm hàng điện thoại và linh kiện đã lấy lại vị trí đứng đầu trong xuất khẩu của Việt Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ sau 2 tháng liên tiếp đứng sau nhóm hàng xơ sợi dệt.

Dẫn số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, Vụ này cho biết, kim ngạch xuất của Việt Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 5/2013 đạt 111,6 triệu USD, tăng 79% so cùng kỳ năm trước.

Trong đó, đứng đầu là  điện thoại và linh kiện với kim ngạch đạt 40,2 triệu USD (mức cao nhất trong 1 tháng từ trước tới nay), tăng gấp 7,6 lần so cùng kỳ năm 2012 và 4,5 lần so tháng trước, chiếm tỷ trọng 36%. Đây được coi là nét nổi bật trong xuất khẩu của Việt Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 5/2013.

Tuy nhiên, so tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ trong 5 tháng đầu năm 2013, nhóm hàng điện thoại và linh kiện vẫn đứng ở vị trí thứ hai (sau nhóm hàng xơ sợi dệt 131,4 triệu USD), với kim ngạch đạt 116,7 triệu USD, chiếm tỷ trọng 28,7%.

Như vậy, tại thời điểm này, thứ hạng các mặt hàng chính xuất khẩu của Việt Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ đã có sự thay đổi. Trước đây, hầu hết trong các tháng, nhóm hàng xơ sợi dệt luôn đứng đầu, nhưng bước sang năm 2013, liên tiếp trong tháng 1 và tháng 2, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng điện thoại và linh kiện đứng đầu, tiếp đến tháng 3 và tháng 4 tụt xuống vị trí thứ 2 và thứ 3, nhưng đến tháng 5 nhóm hàng này lại vươn lên dẫn đầu.

Điểm đáng chú ý là sự chênh lệch kim ngạch xuất khẩu giữa nhóm hàng xơ sợi dệt và điện thoại – linh kiện đang được thu hẹp. Cụ thể, năm 2011 là 155 triệu USD, 2012 là 140 triệu USD, 5 tháng đầu năm 2013 là 14,7 triệu USD, trong khi đó 5 tháng đầu năm 2012 là 81 triệu USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên