Xuất khẩu gạo có thể sôi động từ giữa năm nay

VOV.VN - Trước mắt, Việt Nam đang có hợp đồng xuất khẩu gạo với Philippines và đang vận động Malaysia kí hợp đồng nhập khẩu gạo.

Bộ Công Thương cho biết, khối lượng xuất khẩu khẩu gạo trong 4 tháng đầu năm 2015 ước đạt 2,04 triệu tấn, trị giá đạt 889 triệu USD. So với cùng kì năm 2014, lượng xuất khẩu giảm 0,5% giá trị giảm 5%. Giá xuất khẩu gạo trung bình quý I là 437 USD/tấn, giảm 5,1% so với cùng kỳ.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho rằng, kim ngạch xuất khẩu gạo sang một số thị trường chính sụt giảm mạnh so với cùng kì là do nguồn cung của các nước xuất khẩu dồi dào, tạo sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường. Trong khi một số nước xuất khẩu lớn như Thái Lan, Ấn Độ lượng tồn kho tăng cao. Đặc biệt là Thái Lan đang đẩy mạnh xuất khẩu gạo bằng nhiều biện pháp nhằm giành lại các thị trường quan trọng.

Dự báo về kế hoạch xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm 2015, ông Huỳnh Thế Năng, Tổng Giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) cho biết, với một số thị trường có hợp đồng tập trung tại khu vực Đông Nam Á như Philippines, từ đầu năm 2015 đến nay, thị trường này mới nhập khẩu 300.000 tấn, dự kiến sẽ nhập thêm 500.000 tấn.

Theo đánh giá của ông Năng, trong ngắn hạn, từ khoảng cuối tháng 6 đến đầu tháng 7 năm nay, thị trường xuất khẩu gạo có thể sôi động trở lại. Ngoài Philippines, Việt Nam cũng đang thương thảo với thị trường Malaysia để quốc gia này nhập khẩu thêm gạo.

“Trước mắt, Việt Nam muốn giành được hạn ngạch nhập khẩu gạo từ các nước Đông Nam Á vẫn phải dựa vào yếu tố cạnh tranh về giá, cũng như các yêu cầu khác mang tính chuyên nghiệp. Trong trung và dài hạn, chính quyền và ngành nông nghiệp cần có quá trình chuyển hóa giống lúa, tổ chức hệ thống canh tác và tổ chức lại hệ thống hậu cần kĩ thuật. Nếu làm tốt được điều này và cùng với sực nỗ lực từ phía các doanh nghiệp, Việt Nam sẽ giữ lại được hầu hết các thị trường xuất khẩu gạo”, ông Năng chỉ rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sớm tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu gạo
Sớm tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu gạo

VOV.VN - Việc xuất khẩu gạo qua biên giới diễn ra nhỏ giọt, khiến hiện tượng ùn tắc tại các điểm xuất khẩu thường xuyên diễn ra.

Sớm tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu gạo

Sớm tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu gạo

VOV.VN - Việc xuất khẩu gạo qua biên giới diễn ra nhỏ giọt, khiến hiện tượng ùn tắc tại các điểm xuất khẩu thường xuyên diễn ra.

Xuất khẩu gạo năm 2015 phải đảm bảo có lợi cho nông dân
Xuất khẩu gạo năm 2015 phải đảm bảo có lợi cho nông dân

VOV.VN - Bộ Công Thương khuyến cáo các doanh nghiệp cần tranh thủ tối đa nhu cầu và cơ hội nhập khẩu từ các thị trường tập trung và thị trường mới.

Xuất khẩu gạo năm 2015 phải đảm bảo có lợi cho nông dân

Xuất khẩu gạo năm 2015 phải đảm bảo có lợi cho nông dân

VOV.VN - Bộ Công Thương khuyến cáo các doanh nghiệp cần tranh thủ tối đa nhu cầu và cơ hội nhập khẩu từ các thị trường tập trung và thị trường mới.

Xuất khẩu gạo đạt hơn 1 triệu tấn
Xuất khẩu gạo đạt hơn 1 triệu tấn

VOV.VN - Giá gạo xuất khẩu bình quân 2 tháng đầu năm 2015 đạt 458,6 USD/tấn, giảm 2,07% so với cùng kỳ năm 2014.

Xuất khẩu gạo đạt hơn 1 triệu tấn

Xuất khẩu gạo đạt hơn 1 triệu tấn

VOV.VN - Giá gạo xuất khẩu bình quân 2 tháng đầu năm 2015 đạt 458,6 USD/tấn, giảm 2,07% so với cùng kỳ năm 2014.

Xuất khẩu gạo sẽ tăng mạnh sang châu Phi, Tây Á, Nam Á
Xuất khẩu gạo sẽ tăng mạnh sang châu Phi, Tây Á, Nam Á

VOV.VN -Gạo Việt xuất khẩu sang châu Phi, Tây Á chiếm tới 27% tổng kim ngạch xuất khẩu các loại nông lâm thủy sản sang khu vực này.

Xuất khẩu gạo sẽ tăng mạnh sang châu Phi, Tây Á, Nam Á

Xuất khẩu gạo sẽ tăng mạnh sang châu Phi, Tây Á, Nam Á

VOV.VN -Gạo Việt xuất khẩu sang châu Phi, Tây Á chiếm tới 27% tổng kim ngạch xuất khẩu các loại nông lâm thủy sản sang khu vực này.