Xuất khẩu sang Trung Đông–Bắc Phi sẽ tăng 20%/năm

VOV.VN-Dự báo mức tăng này cho khoảng từ nay đến năm 2020, với các nhóm hàng chủ yếu: thủy sản, hạt tiêu, dệt may, linh kiện điện tử…

Sáng nay (8/11), tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Xúc tiến Thương mại của Bộ Công Thương phối hợp với Công ty TNHH SGS Việt Nam tổ chức hội thảo hỗ trợ thông tin thị trường châu Phi -Trung Đông, chương trình đánh giá hợp chuẩn hàng hóa. 

Châu Phi và Trung Đông được các doanh nghiệp Việt Nam đánh giá là thị trường rất tiềm năng với 70 quốc gia, dân số trên 1,4 tỷ người. Hai khu vực này có nguồn tài nguyên khoáng sản  lớn, nhất là dầu mỏ, khí đốt và kinh tế phát triển khá nhanh. Năm 2012, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang 2 thị trường châu Phi và Trung Đông  là hơn 10 tỷ USD, riêng trong quý I/2013, kim ngạch xuất khẩu là 2,56 tỷ USD. 

Dệt may là một trong các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang khu vực Trung Đông - Bắc Phi (ảnh: KT)

Các mặt hàng chủ yếu của Việt Nam xuất khẩu sang các thị trường này là: thủy sản, hạt tiêu, dệt may, máy vi tính, linh kiện điện tử… Tại hội thảo, các đại biểu  tập trung trao đổi những kinh nghiệm xuất khẩu sang Châu Phi và Trung Đông, nhất là phương thức giao hàng, cách thanh toán tiền và cách đánh giá, kiểm tra chất lượng hàng hóa. Đặc biệt, yếu tố tín ngưỡng tôn giáo trong giao tiếp và in ấn trên bao bì sản phẩm là những vấn đề mà các doanh nghiệp của Việt Nam hết sức quan tâm khi xuất khẩu hàng hóa sang Châu Phi và Trung Đông.

Ông Đỗ Hữu Huy, Phó Vụ trưởng  Vụ Thị trường châu Phi, Tây Nam Á  Bộ Công  Thương cho biết: “Chúng tôi sẽ tổ chức các đoàn khảo sát các thị trường này cùng với doanh nghiệp. Bộ Công Thương cũng đàm phán các khung pháp lý về xuất khẩu. Bộ cũng sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp tổ chức xúc tiến thương mại, tham gia hội chợ ở nước ngoài ...”.

Tại Diễn đàn Hợp tác kinh tế Việt Nam và Trung Đông – Bắc Phi vừa diễn ra tại Hà Nội, theo ông Lê Dương Quang, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Việt Nam được xem là một thị trường mới nổi tại châu Á và một địa điểm đầu tư hấp dẫn. Đây là những cơ hội lớn để Việt Nam tranh thủ tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại với các nước trong khu vực.

Ông Lê Dương Quang cũng cho biết thêm, dự báo trong thời gian từ nay đến năm 2020, xuất khẩu của Việt Nam sang khu vực Trung Đông – Bắc Phi sẽ tăng với tốc độ trên 20%/năm, cao hơn mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu của cả nước. Hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hợp tác đầu tư trong lĩnh vực dầu khí và các lĩnh vực sản xuất công nghiệp khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn đàn kinh tế Việt Nam với các đối tác Trung Đông-Bắc Phi
Diễn đàn kinh tế Việt Nam với các đối tác Trung Đông-Bắc Phi

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tham dự và có bài phát biểu tại Diễn đàn.

Diễn đàn kinh tế Việt Nam với các đối tác Trung Đông-Bắc Phi

Diễn đàn kinh tế Việt Nam với các đối tác Trung Đông-Bắc Phi

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tham dự và có bài phát biểu tại Diễn đàn.

Việt Nam - địa điểm đầu tư hấp dẫn
Việt Nam - địa điểm đầu tư hấp dẫn

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định như vậy tại Diễn đàn hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các đối tác Trung Đông-Bắc Phi.

Việt Nam - địa điểm đầu tư hấp dẫn

Việt Nam - địa điểm đầu tư hấp dẫn

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định như vậy tại Diễn đàn hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các đối tác Trung Đông-Bắc Phi.

Tiềm năng hợp tác Việt Nam và Trung Đông- Bắc Phi rất lớn
Tiềm năng hợp tác Việt Nam và Trung Đông- Bắc Phi rất lớn

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ KHĐT nhấn mạnh tại phiên tổng quan về môi trường đầu tư và kinh doanh của VN.

Tiềm năng hợp tác Việt Nam và Trung Đông- Bắc Phi rất lớn

Tiềm năng hợp tác Việt Nam và Trung Đông- Bắc Phi rất lớn

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ KHĐT nhấn mạnh tại phiên tổng quan về môi trường đầu tư và kinh doanh của VN.