Xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng mạnh trong quý IV

VOV.VN - Ủy ban GSTC Quốc gia dự báo xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng mạnh trong quý IV do sự cải thiện của thương mại toàn cầu trong những tháng cuối năm.

Theo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, gán cân thương mại quý 3 (thặng
dư 1 tỷ USD) cải thiện mạnh sau 2 quý đầu năm thâm hụt (quý 1: -1,9 tỷ USD; quý 2: -0,6 tỷ USD) do xuất khẩu trong quý 3 tăng mạnh.

Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu lần lượt tăng 19,8% và 23,1% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ 2016 xuất khẩu tăng 7%, nhập khẩu tăng 1%).

Kim ngạch xuất khẩu thủy sản 9 tháng đạt 6 tỷ USD, dự kiến cả năm 2017 đạt 8 tỷ USD.(ảnh minh họa: KT)

Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia dự báo xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng mạnh hơn trong quý IV do những diễn biến thuận lợi của tình hình kinh tế thế giới cũng như tăng trưởng thương mại toàn cầu.

Cũng đánh giá triển vọng của xuất khẩu của Việt Nam tích cực trong quý IV, báo cáo mới nhất của HSBC cho hay, xuất khẩu đã tăng 22% trong quý III/2017 so với cùng kỳ năm ngoái (mức tương tự như quý II/2017) nhờ vào hoạt động xuất khẩu mặt hàng điện thoại và các thiết bị điện tử tăng cao hơn.

Xét về mặt tích cực, HSBC đánh giá: "những đóng góp của ngành sản xuất đối với tăng trưởng kinh tế đều tăng ổn định kể từ đầu năm và đạt mức tăng cao nhất trong vòng ít nhất 10 năm. Kết quả này có được là nhờ vào tăng trưởng của ngành xuất khẩu Việt Nam trong nhiều năm, đặc biệt là với mặt hàng quần áo, may mặc và điện tử."

HSBC còn nhận định rằng, xuất khẩu gạo và rau tăng trưởng bình quân trên 50% trong quý III/2017 so với cùng kỳ năm ngoái và sẽ còn tiếp tục tăng trưởng mạnh trong quý IV/2017, trừ khi gặp khó khăn do thời tiết khắc nghiệt, để bù cho đợt hạn hán năm ngoái. Giá lương thực dường như đã thoát đáy và điều này đã cải thiện thu nhập của người nông dân trong những tháng tới.

Báo cáo một số thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2017 của Chính phủ tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 3/10 có đánh giá: Xuất nhập khẩu hàng hóa tiếp tục tăng mạnh, vượt xa so với mục tiêu cả năm đã đề ra. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 9 tháng ước đạt 154 tỷ USD, tăng 19,8%, cao hơn nhiều mục tiêu tăng 7% và cao hơn nhiều so với cùng kỳ 2016 (6,7%). Nhập siêu ở mức thấp, chiếm 0,3% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, 6 tháng cuối năm xuất khẩu sẽ tăng cao đối với một số mặt hàng công nghiệp. Dự báo kim ngạch xuất khẩu năm 2017 sẽ đạt khoảng 200 tỷ USD, tăng trên 13% so với cùng kỳ và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam xuất khẩu lô trái thanh long tươi đầu tiên sang Australia
Việt Nam xuất khẩu lô trái thanh long tươi đầu tiên sang Australia

VOV.VN - Sau khi xử lý nhiệt bằng hơi nước, lô trái cây thanh long đầu tiên được vận chuyển bằng container qua đường hàng không để đến Australia.

Việt Nam xuất khẩu lô trái thanh long tươi đầu tiên sang Australia

Việt Nam xuất khẩu lô trái thanh long tươi đầu tiên sang Australia

VOV.VN - Sau khi xử lý nhiệt bằng hơi nước, lô trái cây thanh long đầu tiên được vận chuyển bằng container qua đường hàng không để đến Australia.

Xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt gần 27 tỷ USD trong 9 tháng
Xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt gần 27 tỷ USD trong 9 tháng

VOV.VN -Tổng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản 9 tháng đầu năm 2017 đạt gần 27 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt gần 27 tỷ USD trong 9 tháng

Xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt gần 27 tỷ USD trong 9 tháng

VOV.VN -Tổng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản 9 tháng đầu năm 2017 đạt gần 27 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Thương lái lại lùng mua trái cau non để xuất khẩu
Thương lái lại lùng mua trái cau non để xuất khẩu

Tại Thừa Thiên - Huế tái diễn tình trạng thương lái lùng mua cau tươi, bất kể trái già hay non, để sơ chế trước khi xuất khẩu sang Trung Quốc.

Thương lái lại lùng mua trái cau non để xuất khẩu

Thương lái lại lùng mua trái cau non để xuất khẩu

Tại Thừa Thiên - Huế tái diễn tình trạng thương lái lùng mua cau tươi, bất kể trái già hay non, để sơ chế trước khi xuất khẩu sang Trung Quốc.