Xuất khẩu thuỷ sản cả năm sẽ đạt 6,7 tỷ USD

Bộ Công Thương dự báo sẽ thu được 3,1-3,3 tỷ USD từ xuất khẩu thủy sản trong 5 tháng cuối năm 2012.

Doanh thu xuất khẩu thủy sản cả năm 2012 dự kiến đạt 6,5 - 6,7 tỷ USD, tăng 7-9%/năm.

Tổng cục Thủy sản (Bộ NNPTNT) cho biết, tổng sản lượng thủy sản 7 tháng đầu năm ước đạt trên 3 triệu tấn, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu xuất khẩu thủy sản từ đầu năm đến hết tháng 7 đạt 3,4 tỷ USD.

Bộ Công Thương dự báo sẽ thu được 3,1-3,3 tỷ USD từ xuất khẩu thủy sản trong 5 tháng cuối năm 2012.

Ước sản lượng thủy sản khai thác biển trong tháng 7 đạt 217.000 tấn (7 tháng đầu năm đạt 1,425 triệu tấn). Riêng nghề câu cá ngừ đại dương (hiện đã hết mùa đánh bắt), sản lượng khai thác đạt ở mức khá.

Sản lượng của ngư dân tỉnh Bình Định đạt 5.635 tấn, Phú Yên đạt 6.000 tấn và Khánh Hòa 1.000 tấn. Về thủy sản nuôi trồng, trong tháng 7 đạt 315.000 tấn, 7 tháng đầu năm ước đạt 1.653.000 tấn.

Tính đến hết tháng 7 năm 2012, với thời tiết biển thuận lợi, sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 1,506 nghìn tấn, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2011. Còn sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 1,653 nghìn tấn, tăng 5.8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hoa Kỳ vẫn duy trì là thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam, chiếm 19,5% thị phần, tiếp theo là Nhật Bản (17,6% thị phần) và Hàn Quốc (8,3%).

Tuy nhiên, Bộ Công Thương cũng cảnh báo rằng xuất khẩu thủy sản sẽ phải đối mặt với các yêu cầu về an toàn thực phẩm khắt nghiệt hơn, như việc Nhật Bản áp dụng giới hạn cứng rắn hơn đối với các chất bảo quản như ethoxyquin, trifluralin, antibio.

Hiện nay, nguyên liệu tôm của Việt Nam thiếu trầm trọng, do dịch bệnh trên tôm phát sinh rải rác ảnh hưởng đến một số diện tích tôm nuôi bị bệnh đốm trắng tại một số địa phương trong miền Nam, các ngành chế biến khác cũng gặp khó khăn. Sang Quý III, doanh nghiệp Việt Nam còn phải cạnh tranh bán hàng với các nước khác  như Thái Lan, Ấn Độ bởi đây là giai đoạnh thu hoạch tôm chính của các nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên