Các quy định không rõ ràng gây khó cho tỉnh Lâm Đồng trong quản lý tài nguyên

VOV.VN - Chiều 10/9, tại TP Đà Lạt, Đoàn công tác của Bộ TN&MT do Bộ trưởng Trần Hồng Hà dẫn đầu đã có buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng về công tác quản lý nhà nước, các vướng mắc trong thực thi chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường tại tỉnh.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, việc thực thi chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường tại tỉnh hiện nay gặp khá nhiều vướng mắc. Trong đó, việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm đang tạo thêm nhiều thủ tục hành chính gây phiền hà cho doanh nghiệp và các chủ đầu tư nói chung. Các Luật Đất đai, Luật Khoáng sản và những văn bản hướng dẫn thi hành cũng chưa có quy định cụ thể về san gạt, cải tạo mặt bằng, gây khó cho việc áp dụng thực hiện của tỉnh, nhất là trong thu hồi, xử lý lượng đất dôi dư.

Việc chuyển từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cũng khó triển khai do các nghị định chưa phù hợp và thống nhất, không xác định được đâu là trường hợp miễn tiền thuê đất có thời hạn phải đấu giá quyền sử dụng. Luật Đất đai 2013 và Luật Lâm nghiệp 2017 không có sự thống nhất, gây cản trở lớn trong việc triển khai thực hiện cho tổ chức kinh tế thuê đất và rừng phòng hộ của tỉnh Lâm Đồng.

Theo ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng với đó thì các lĩnh vực về quản lý đất đai, môi trường, xử lý ô nhiễm, bảo vệ cảnh quan, nguồn nước cũng vấp phải nhiều vướng mắc, gây trở ngại trong công tác quản lý nhà nước và thực thi các chính sách pháp luật tại địa phương.

“Đó là những vấn đề bức xúc của bức xúc. Và trong quá trình triển khai thực tế, chúng tôi có nhiều cái vướng. Địa phương cũng có nhiều chủ động nhưng việc chủ động đó thì gặp phải sự “phanh lại”. Ví dụ như các chế tài của chúng tôi trong vấn đề san gạt đất nhưng sau đó thì Bộ Tư pháp và các đoàn phanh lại, cho rằng đó là những giấy phép con, gây ảnh hưởng sự phát triển của địa phương. Trong khi chúng tôi nhận thấy việc đó là hữu hiệu đối với việc quản lý chuyện san gạt ảnh hưởng dòng chảy, ảnh hưởng đến cảnh quan”, ông Việt cho hay.

Thay mặt đoàn công tác, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà ghi nhận những bất cập, vướng mắc mà tỉnh Lâm Đồng đã và đang gặp phải, trên cơ sở đó sẽ bàn các biện pháp để thúc đẩy tháo gỡ trong thời gian tới. Riêng đối với việc san gạt đất để phục vụ việc sản xuất nông nghiệp, cải tạo mặt bằng, Bộ trưởng đề nghị tỉnh Lâm Đồng cần phải hết sức cân nhắc và thận trọng.

“Những vấn đề vướng mắc hiện nay mà các đồng chí đã nêu, như vấn đề về san gạt mặt bằng thì tôi đề nghị trong quá trình phát triển nông nghiệp của tỉnh mà quy hoạch chưa rõ ràng thì cần phải hết sức thận trọng. Đà Lạt liên quan đến hành lang bảo vệ sông, suối, vấn đề trượt lở đất, lũ quét... và quan trọng hơn nữa, đó là cảnh quan. Nếu bây giờ cho phép san gạt đất xuống ngang như đồng bằng để xây nhà, đất ấy mang đi bán thì chính sách này là không ổn rồi. Chỉ có san gạt phục vụ trong dự án đó, trong công trình nhà đó thì được chứ còn đưa đất đai đó mang đi bán thì tôi thấy tạm thời chưa nên ủng hộ và không nên ủng hộ. Tất cả những việc ấy phải có quy hoạch và phải được cấp phép thì mới được”, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh Hòa: Lãng phí tài nguyên du lịch, khoáng sản bị buông lỏng quản lý
Khánh Hòa: Lãng phí tài nguyên du lịch, khoáng sản bị buông lỏng quản lý

VOV.VN -Tình trạng khai thát cát, sỏi trên các sông, hồ tại tỉnh Khánh Hòa đang diễn biến phức tạp. Nhiều dự án khu du lịch cấp phép tràn lan nhưng không thực hiện...  

Khánh Hòa: Lãng phí tài nguyên du lịch, khoáng sản bị buông lỏng quản lý

Khánh Hòa: Lãng phí tài nguyên du lịch, khoáng sản bị buông lỏng quản lý

VOV.VN -Tình trạng khai thát cát, sỏi trên các sông, hồ tại tỉnh Khánh Hòa đang diễn biến phức tạp. Nhiều dự án khu du lịch cấp phép tràn lan nhưng không thực hiện...  

Việt Nam-Thái Lan hội thảo quản lý tài nguyên biển
Việt Nam-Thái Lan hội thảo quản lý tài nguyên biển

VOV.VN -Hội thảo quốc tế với chủ đề: "Hợp tác Việt Nam - Thái Lan về quản lý bền vững môi trường và tài nguyên biển trong khuôn khổ ASEAN".

Việt Nam-Thái Lan hội thảo quản lý tài nguyên biển

Việt Nam-Thái Lan hội thảo quản lý tài nguyên biển

VOV.VN -Hội thảo quốc tế với chủ đề: "Hợp tác Việt Nam - Thái Lan về quản lý bền vững môi trường và tài nguyên biển trong khuôn khổ ASEAN".

Ngành Tài nguyên-Môi trường và Nông nghiệp thừa nhận quản lý yếu kém
Ngành Tài nguyên-Môi trường và Nông nghiệp thừa nhận quản lý yếu kém

VOV.VN - Điểm nổi bật trong tuần làm việc vừa qua của Quốc hội là việc thảo luận về thực trạng công tác quản lý sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường

Ngành Tài nguyên-Môi trường và Nông nghiệp thừa nhận quản lý yếu kém

Ngành Tài nguyên-Môi trường và Nông nghiệp thừa nhận quản lý yếu kém

VOV.VN - Điểm nổi bật trong tuần làm việc vừa qua của Quốc hội là việc thảo luận về thực trạng công tác quản lý sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường