Độc đáo nhà mái cỏ trên núi Kin Chu Phìn

VOV.VN - Những ngôi nhà trình tường lợp mái cỏ kiểu cổ của người Hà Nhì giờ chỉ còn lại hiếm hoi, vì bà con đã thay bằng mái tôn 

Bản Kin Chu Phìn (xã Nậm Pung, huyện Bát Xát, Lào Cai) chỉ còn khoảng 10 nóc nhà lợp cỏ

Những ngôi nhà trình tường đặc trưng của người Hà Nhì nằm ngay trên nền đất, tường được làm từ đất nện và mái lợp cỏ

Nhờ kiến trúc độc đáo, mà ngôi nhà luôn ấm về mùa đông, mát về mùa hè, giúp con người chống chọi với thời tiết khắc nghiệt

Ở Kin Chu Phìn, vài ngôi nhà mái cỏ tồn tại hàng chục năm, rêu mọc xanh trên mái
Nhà văn hóa của thôn được bảo tồn để bà con còn có sân chơi mỗi khi tổ chức lễ hội
Nhà mái cỏ có vẻ đẹp hoang sơ và mang đậm bản sắc dân tộc Hà Nhì

Nhiều người, khi được chiêm ngưỡng những mái nhà trình tường xanh rêu trong sương trắng, đã phải thốt lên “thiên đường là đây!”

Xã Nậm Pung đang có phương án cho lợp tôn nhưng phủ mái cỏ lên trên nóc nhà để bảo tồn và phát huy nét độc đáo này
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nét đẹp ngôi nhà trình tường của dân tộc Hà Nhì
Nét đẹp ngôi nhà trình tường của dân tộc Hà Nhì

Những ngôi nhà của người Hà Nhì luôn giữ nguyên vẻ đẹp cổ xưa, luôn hấp dẫn du khách

Nét đẹp ngôi nhà trình tường của dân tộc Hà Nhì

Nét đẹp ngôi nhà trình tường của dân tộc Hà Nhì

Những ngôi nhà của người Hà Nhì luôn giữ nguyên vẻ đẹp cổ xưa, luôn hấp dẫn du khách

Nhà trình tường của người Mông
Nhà trình tường của người Mông

(VOV) -Từ vật liệu chính là đất và gỗ, người Mông, Dao, Hà Nhì ở miền núi phía Bắc dựng lên những ngôi nhà trình tường độc đáo.

Nhà trình tường của người Mông

Nhà trình tường của người Mông

(VOV) -Từ vật liệu chính là đất và gỗ, người Mông, Dao, Hà Nhì ở miền núi phía Bắc dựng lên những ngôi nhà trình tường độc đáo.

Người Dao (Lào Cai) trình tường (nhà) bằng đất dày khoảng 40 cm để mùa đông không lo giá lạnh (ảnh: Ngọc Bằng)
Người Dao (Lào Cai) trình tường (nhà) bằng đất dày khoảng 40 cm để mùa đông không lo giá lạnh (ảnh: Ngọc Bằng)