Hình ảnh vụ chập điện gây hỏa hoạn tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước

VOV.VN - Ngọn lửa bùng phát từ hầm gửi xe của tòa nhà sau đó nhanh chóng bốc khói lên khiến nhiều người dân sống trong khu vực hoảng loạn. 

Như tin đã đưa, Ngân hàng Nhà nước khẳng định sau khi báo chí thông tin về vụ cháy xảy ra tại tầng hầm trụ sở NHNN ở số 25 Lý Thường Kiệt (Hà Nội) là do chập điện. Vụ cháy không gây ảnh hưởng, thiệt hại gì về người, tài sản và an toàn khu vực làm việc.

Theo NHNN, vụ cháy do chập điện tại phòng bố trí để đồ vệ sinh, lao cụ tại tầng hầm nhà 25 Lý Thường Kiệt. Đây là phòng để thiết bị vệ sinh, có chứa các đồ nhựa như xô, chậu… nên đã tạo ra mùi khét và khói, tuy nhiên chưa bắt thành đám cháy. 

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 8h40 sáng nay (16/8) đã xảy ra một vụ cháy tại tòa nhà số 25 phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội (trụ sở Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà).


Hiện trường vụ hỏa hoạn
Ngọn lửa bùng phát từ hầm gửi xe của tòa nhà sau đó cột khói lớn nhanh chóng bốc lên khiến nhiều người dân sống trong khu vực hoảng loạn.

Chỉ ít phút sau khi nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế, dập tắt được ngọn lửa. Tuy nhiên vì vụ cháy xảy ra trong hầm để xe kín, nên lượng khói bị tồn đọng lại là rất lớn.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường
Theo ghi nhận của phóng viên, hầm để xe sau vụ cháy mù mịt một màn khói dày đặc và mùi khét rất khó chịu. Lực lượng cảnh sát PCCC đã phải dùng hệ thống quạt và ống khí để thổi, hút lượng khói lớn tồn lại trong hầm. Đến thời điểm 11h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục công việc thổi, hút khói trong hầm xe.

Lực lượng cảnh sát PCCC đã phải dùng hệ thống quạt và ống khí để thổi, hút lượng khói trong hầm
Rất may mắn, vụ cháy này không gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Đội CSGT số 1 cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông tại địa thời điểm xảy ra vụ cháy nên tình trạng ùn tắc giao thông không xảy ra./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cháy tầng hầm Ngân hàng Nhà nước là do chập điện
Cháy tầng hầm Ngân hàng Nhà nước là do chập điện

VOV.VN -Vụ chập điện gây cháy ở phòng để thiết bị vệ sinh, có chứa các đồ nhựa như xô, chậu… nên đã tạo ra mùi khét và khói, tuy nhiên chưa bắt thành đám cháy.

Cháy tầng hầm Ngân hàng Nhà nước là do chập điện

Cháy tầng hầm Ngân hàng Nhà nước là do chập điện

VOV.VN -Vụ chập điện gây cháy ở phòng để thiết bị vệ sinh, có chứa các đồ nhựa như xô, chậu… nên đã tạo ra mùi khét và khói, tuy nhiên chưa bắt thành đám cháy.