Lả Nhì Thàng bao giờ mới hết gian nan?

(VOV) - Cách trung tâm xã Gia Khâu 15 km, điểm trường Lả Nhì Thàng (Lai Châu) vẫn còn nhiều khó khăn và thiếu thốn về mọi mặt.

Qua giới thiệu của đồn biên phòng Si Lờ Lầu, huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu), chúng tôi tới thăm điểm trường Lả Nhì Thàng nằm ở bản Lả Nhì Thàng, xã Mồ Sì San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Đây là điểm trường xa nhất, cách trung tâm xã Gia Khâu 15 km.

Do sát biên giới và địa hình khó khăn nên phía đồn biên phòng phải cử đại uý Khiêm phụ trách địa bàn dẫn đường cho chúng tôi. Sau hơn 2 giờ để vượt qua 15km đường đèo gập ghềnh sỏi đá chúng tôi tới được nhà Trưởng bản Tẩn Phủ Tông. Khi gặp chúng tôi ông Tông nói: “Các anh may mắn hôm nay trời nắng nên đi được xe máy chứ trời mưa thì chỉ có đi bộ”. Rồi sau đó ông dẫn chúng tôi tới thăm điểm trường.

Mỗi bé đều có một chiếc cặp lồng cơm tự mang đến lớp ăn

Đến điểm trường mầm non thì đúng lúc cô giáo đang cho các em học sinh ăn trưa. Những ánh mắt ngây thơ trong vắt cứ nhìn chúng tôi tò mò thật đáng yêu. Lớp học mầm non nằm cạnh 4 lớp cấp 1. Trong căn phòng tuềnh toàng khoảng 25 m2 là 25 cháu học sinh mầm non. Mái của lớp lợp fibro xi măng, tường thì được kết hợp giữa ván gỗ và treo phủ ni lông cho đỡ bẩn, nền nhà vẫn là đất. Có thể nói cơ sở vật chất của lớp còn rất nghèo nàn. Sau khi ăn trưa xong các em tự trải chiếu ra nằm ngủ ngay trên nền đất.

Cô giáo Đèo Thị Hương Giang dân tốc Thái – giáo viên điểm Trường mầm non Lả Nhì Thàng cho biết: “Lớp mầm non hiện có 25 con em đồng bào dân tộc. Các em phải tự mang cơm đi ăn. Hôm mưa đá vừa rồi mái bị hỏng, phòng học bị dột chúng tôi phải tập trung các cháu vào nhà bếp của giáo viên để sưởi ấm, ngớt mưa lại trở về thu dọn đồ đạc, lau chùi bàn ghế học tiếp”.

Thầy giáo Phùng Văn Quỳnh người Cao Bằng – giáo viên lớp 2 cho biết: “Khó khăn lớn nhất của các em là việc ăn uống và đi lại. Nhà xa các em phải lội suối, vượt đèo đến trường. Ăn uống thiếu thốn, học lực của các em còn yếu tiếp thu chậm”.

Chia tay trường tôi thầm cảm phục những người giáo viên đã không ngại gian nan vất vả gieo con chữ cho các em nơi bản xa và mong rằng khi có dịp quay trở lại các điểm trường sẽ đầy đủ và khang trang hơn bây giờ./.

Trưởng bản Tẩn Phủ Tông đưa chúng tôi tới thăm trường. Phía xa kia là điểm trường Lả Nhì Thàng.

Đường tới điểm trường

Các bé tập thể dục

Bé tập múa hát


Mới học mầm non nhưng em bé này đã phải tự đi học, tự mang cơm đi ăn.

Ai học giỏi nhất lớp ?

Giờ nghỉ trưa, các em tự trải chăn chiếu nằm ngay trên nền đất

Vách ngăn các lớp học bằng gỗ tạm bợ.

Học sinh lớp 2

Thầy giáo Phùng Văn Quỳnh người Cao Bằng – giáo viên lớp 2

Trong lớp mầm non Lả Nhì Thàng, tường được kết hợp giữa ván gỗ và treo phủ ni lông cho đỡ bẩn. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lớp học vùng cao
Lớp học vùng cao

Những lớp học đơn sơ, cơ sở vật chất thiếu thốn đủ bề là hình ảnh dễ thấy ở các trường tiểu học miền núi Tây Bắc.

Lớp học vùng cao

Lớp học vùng cao

Những lớp học đơn sơ, cơ sở vật chất thiếu thốn đủ bề là hình ảnh dễ thấy ở các trường tiểu học miền núi Tây Bắc.

Trẻ em vùng cao Tây Bắc
Trẻ em vùng cao Tây Bắc

Lên vùng caoTây Bắc, bạn sẽ gặp những hình ảnh hồn nhiên, vô tư của trẻ em các dân tộc ít người dù trong cuộc sống thường ngày còn nhiều thiếu thốn vật chất

Trẻ em vùng cao Tây Bắc

Trẻ em vùng cao Tây Bắc

Lên vùng caoTây Bắc, bạn sẽ gặp những hình ảnh hồn nhiên, vô tư của trẻ em các dân tộc ít người dù trong cuộc sống thường ngày còn nhiều thiếu thốn vật chất

Hồn nhiên những em bé vùng cao
Hồn nhiên những em bé vùng cao

Những đứa trẻ Hà Giang thật dễ thương và mến khách. Chúng sống mạnh khỏe, tươi đẹp như cỏ cây, hoa trái vùng núi biên cương của Tổ quốc.

Hồn nhiên những em bé vùng cao

Hồn nhiên những em bé vùng cao

Những đứa trẻ Hà Giang thật dễ thương và mến khách. Chúng sống mạnh khỏe, tươi đẹp như cỏ cây, hoa trái vùng núi biên cương của Tổ quốc.

Thanh niên tình nguyện đến với đồng bào vùng cao
Thanh niên tình nguyện đến với đồng bào vùng cao

(VOV) - Đoàn thanh niên tình nguyện đã tặng học bổng, đồ dùng học tập cho học sinh và khám bệnh, phát thuốc cho đồng bào huyện Vị Xuyên.

Thanh niên tình nguyện đến với đồng bào vùng cao

Thanh niên tình nguyện đến với đồng bào vùng cao

(VOV) - Đoàn thanh niên tình nguyện đã tặng học bổng, đồ dùng học tập cho học sinh và khám bệnh, phát thuốc cho đồng bào huyện Vị Xuyên.

Trẻ vùng cao vui đến trường
Trẻ vùng cao vui đến trường

Khó khăn, thiếu thốn đủ đường nhưng cũng không thể ngăn cản bước chân tới trường của các em.

Trẻ vùng cao vui đến trường

Trẻ vùng cao vui đến trường

Khó khăn, thiếu thốn đủ đường nhưng cũng không thể ngăn cản bước chân tới trường của các em.