Người Lào té nước cầu may

Tết Bumpimay (Tết té nước, tết mừng năm mới) là tết cổ truyền của người Lào bắt đầu vào ngày 14/4 (dương lịch) hàng năm.  

Trong dịp này, người dân Lào thường tổ chức đón tết trong mỗi gia đình, đi chùa cầu may và đặc biệt sau Lễ tắm tượng Phật, theo phong tục, người dân Lào sẽ té nước vào người thân và cả những người đi đường để cầu mong may mắn. Người nào bị té nước nhiều cũng có ý nghĩa sẽ gặp nhiều may mắn trong năm mới.

Những cô gái Lào trong trang phục truyền thống đang chuẩn bị cho buổi lễ tại chùa Sỷ Nương (chùa Mẹ), Vientian.

Lễ cầu may mắn trong năm mới tại chùa Sỷ Nương.

Lễ buộc chỉ tay lấy may

 

Sau Lễ cầu may, mọi người dân Lào sẽ làm Lễ tắm tượng Phật (dùng nước ướp hương
hoa tắm cho tất cả các tượng phật trong chùa).

Lễ đón tết tại các gia đình.

Và người dân té nước vào nhau để cầu may trên khắp các đường phố ở Vientian.

 

Người dân té nước vào nhau trước Khải hoàn môn Patusay.

Rất nhiều du khách quốc tế cũng hòa mình vào Tết té nước vô cùng đặc sắc này

Một gia đình người Việt tại Vientian cũng đang tổ chức đón Tết Bumpimay

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên