Thăm khu di tích Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch

Khu di tích Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch là một quần thể kiến trúc nằm trong khuôn viên Phủ Chủ tịch. Năm 1954, sau khi quân ta về tiếp quản Thủ đô, Bác Hồ đã ở và làm việc tại khu vực này

Công trình Phủ Chủ tịch là một công thự lớn, nguyên là Phủ toàn quyền do thực dân Pháp xây dựng đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên, với đức tính giản dị và muốn gần gũi thiên nhiên, Bác Hồ không ở và làm việc trong Phủ. Bác ở khu nhà kế bên trong khuôn viên Phủ Chủ tịch, Người chỉ sử dụng công trình Phủ Chủ tịch cho các hoạt động tiếp khách hay nghi lễ ngoại giao.

Từ năm 1954 - 1958, Bác Hồ ở và làm việc trong một ngôi nhà nhỏ 1 tầng. Sau đó, Bác chuyển sang ở ngôi nhà sàn bằng gỗ mới xây dựng. Đây là công trình đặc biệt và quan trọng nhất của cụm di tích, gắn bó với Người cho tới khi qua đời (năm 1969). Đây cũng là nơi diễn ra nhiều cuộc họp quan trọng của Bác với Bộ Chính trị và các vị lãnh đạo, nơi ra nhiều quyết định quan trọng của đất nước.

Tác giả thiết kế ngôi nhà sàn của Bác là kiến trúc sư Nguyễn Văn Ninh (1908-1975). Công trình được bắt đầu từ năm 1957 và khánh thành ngày 17/5/1958 chào mừng ngày sinh nhật Bác (19/5). Ngôi nhà sàn Bác Hồ nằm kế bên một ao cá rộng, xung quanh là khu vườn xum xuê cây trái, với rất nhiều loài cây quý hiếm mà nhân dân từ mọi miền trên đất nước gửi tặng. Ở nơi đây, Bác trồng cây, nuôi cá sau giờ làm việc như một người lao động bình thường. Sau khi Bác qua đời, ngôi nhà sàn cùng cả khu vực này đã trở thành di tích và là một điểm tham quan gắn liền với Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 12/8/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định (Số 1272/QĐ-TTg) xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt (đợt 1) đối với 10 di tích, danh lam thắng cảnh trên cả nước, trong đó có Di tích lịch sử Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch./.

Khu di tích Bác Hồ ở và làm việc nằm trong khuôn viên Phủ Chủ tịch

Ngôi nhà Bác Hồ đã ở từ năm 1954 - 1958

Tấm biển lưu niệm bên ngoài ngôi nhà Bác ở

Ngôi nhà này nằm trong một quần thể các kiến trúc phụ trợ khác kế bên ao cá

Đường Xoài – con đường nhỏ nối từ nhà sàn sang Phủ Chủ tịch, nơi mà nhà thơ Tố Hữu đã đưa vào thi ca: “Anh dắt em vào cõi Bác xưa/ Đường xoài hoa trắng nắng đu đưa…”(Bài thơ “Theo chân Bác”)

Ngôi nhà sàn Bác Hồ, một kiến trúc bằng gỗ hai tầng, mái ngói với con đường nhỏ dẫn ra ao cá

Nơi đây, Bác thường ra cho cá ăn, thư giãn. Mỗi khi Bác vỗ tay là đàn cá bơi đến

Tầng trệt nhà sàn là phòng họp, nơi bác làm việc cùng Bộ Chính trị

Tầng hai là nơi bác ở và làm việc. Phòng làm việc bên trái…

...và phòng ngủ của Bác

Du khách tham quan nhà sàn Bác Hồ. Chiếc cầu thang và lan can này được xây dựng thêm kế bên nhà sàn để thuận tiện cho việc tham quan mà vẫn gìn giữ được ngôi nhà sàn

Xung quanh nhà sàn là hàng rào và chiếc cổng được kết bằng hoa dâm bụt

Ngôi nhà sàn bình dị soi bóng xuống mặt hồ giữa xum xuê cây trái

Cầu ao, luôn là nơi thu hút du khách tham quan ngắm đàn cá

 

Du khách trở về mang theo những vật lưu niệm gắn với hình ảnh của Bác

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên