3.700 tỷ đồng kiên cố hóa trường học và xây dựng nhà công vụ giáo viên

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt đề án kiên cố hóa trường, lớp học, nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014 - 2015 và lộ trình đến năm 2010

 

Theo đó, vốn ngân sách T.Ư hỗ trợ khoảng 3.700 tỉ đồng từ nguồn dự phòng trái phiếu chính phủ giai đoạn 2012 - 2015, ngân sách địa phương và huy động từ những nguồn hợp pháp khác sẽ xây dựng 2.627 phòng học, 2.658 nhà công vụ giáo viên tại các huyện nghèo.

Bản tin thời sự trưa nay còn có các nội dung chính sau: 

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống Ấn Độ sang thăm chính thức Việt Nam bắt đầu từ ngày hôm nay (14/9).

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc xử lý các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp tại các địa phương, bắt đầu tư ngày mai (15/9).

Trước những hành động ngang nhiên của Trung Quốc cải tạo đảo và xây dựng đảo nổi tại bãi Gạc Ma trong thời gian gần đây nhiều chuyên gia cho rằng, đây bước đi thể hiện mưu đồ bành trướng Biển Đông mà Trung Quốc đang hướng tới. Trong chương trình phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Tiến sĩ Trần Công Trục- nguyên Trưởng ban Ban Biên giới Chính phủ về nội dung này.

Trong phần tin thế giới, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo cực đoan tiếp tục hành quyết bằng cách chặt đầu con tin người Anh một lần nữa gây rúng động thế giới. Trước mối nguy hiểm ngày càng hiện hữu, không chỉ có Mỹ mà nhiều nước trên thế giới bắt đầu thể hiện quyết tâm trong cuộc chiến chống lại phiến quân này.

Nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên thế giới, trong đó đặc biệt là vụ chìm phà tại Philippines khiến ít nhất 70 người mất tích./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên