Đến 20/12 sẽ khắc phục xong sự cố lún nứt cao tốc Nội Bài - Lào Cai

VOV.VN -Bản tin thời sự sáng nay (19/10) có những nội dung chính như sau:

 

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại châu Âu, chiều tối qua (18/10) theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thăm tòa thánh Vatican, hội kiến Giáo hoàng Francis và Thủ tướng Tòa thánh Pietro Parolin.

Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ về sự cố lún nứt trên đường cao tốc dài nhất Việt Nam trong đó khẳng định chậm nhất đến ngày 20/12 tới sẽ khắc phục xong sự cố này.

Liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy lớn tại Hà Nội vào đêm qua và đến thời điểm này thì các đám cháy đã cơ bản được khống chế.

Trong phần tin thế giới, Australia tuyên bố không cử bộ binh tới Iraq chống Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Trong khi đó Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết sẽ cân nhắc khả năng tham gia cuộc chiến chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS trong thời gian tới.

Các cuộc không kích do Mỹ tiến hành tại Pakistan kể từ năm 2004 đến nay đã giết hại 2400 người. Tuy nhiên chưa đến 100 người trong số này là các phần tử khủng bố Al-Qaeda.

Chương trình còn có bình luận của Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam nhan đề “Thế giới hành động chưa đủ để ngăn thảm họa”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên