Giá xăng sẽ tăng 300 đồng/lít từ hôm nay?

VOV.VN -Theo tính toán của 1 DN đầu mối, nếu không sử dụng quỹ bình ổn và giữ nguyên thuế, phí thì giá bán lẻ xăng sẽ tăng trong khoảng 300- 500 đồng/lít.

 

Bản tin thời sự sáng nay (4/3) có những nội dung đáng chú ý sau:

Hôm nay, Diễn đàn doanh nhân nữ ASEAN 2016 được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của đại diện nhiều tổ chức quốc tế.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát yêu cầu, năm nay xử lý triệt để chất cấm, tăng cường kiểm tra tình trạng lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên rau quả.

Tính toán của 1 doanh nghiệp đầu mối cho thấy, nếu không sử dụng quỹ bình ổn và giữ nguyên các công cụ thuế, phí thì giá bán lẻ xăng sẽ tăng trong khoảng 300 – 500 đồng/lít.

Trong phần tin thế giới, Trung Quốc khai mạc hội nghị chính hiệp toàn quốc.

Hôm nay, Anh, Pháp, Nga, Đức sẽ thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn ở Syria.

Cũng trong chương trình còn có bình luận nhan đề “Đừng để vô cảm thành bệnh nan y”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên