Hải Phòng thông tin vụ 300 học viên cai nghiện trốn trại về thành phố

VOV.VN -Ông Lê Khắc Nam- Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu lôi kéo, kích động gây rối trật tự công cộng.

 

22 giờ ngày 14/9, UBND thành phố Hải Phòng đã có buổi họp báo cung cấp thông tin chính thức về việc chiều cùng ngày, hơn 300 học viên thuộc 6 đội của Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội Hải Phòng tự ý ra khỏi trung tâm, bất chấp sự can ngăn của lãnh đạo và bảo vệ. 

Trước đó, hồi 16 giờ ngày 14/9, khoảng hơn 300 học viên thuộc 6 đội của Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội Hải Phòng (xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) tự ý qua cổng trung tâm đi về hướng trung tâm thành phố Hải Phòng.


Hàng trăm học viên đi bộ hướng về phía trung tâm thành phố Hải Phòng. Ảnh: Dân Trí

Trước sự việc trên, Công an thành phố đã lập tức chỉ đạo tăng cường lực lượng giám sát các đối tượng đi dọc đường và kêu gọi tự giải tán. 

Tại buổi họp báo, ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo: Để tiếp tục giải quyết sự việc trên, UBND thành phố giao Công an thành phố chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương ổn định tình hình và tiếp tục tăng cường lực lượng ứng trực, nắm tình hình, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đảm bảo an ninh trật tự. 

Ông Lê Khắc Nam cũng chỉ đạo xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu lôi kéo, kích động gây rối trật tự công cộng.

UBND thành phố yêu cầu Trung tâm khẩn trương kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, tìm ra nguyên nhân chính và đề xuất các giải pháp khắc phục. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục đảm bảo thực hiện đúng những chế độ của Nhà nước liên quan đến chế độ sau cai nghiện, đảm bảo cho các học viên thực hiện tốt lộ trình cai nghiện. 

Bản tin thời sự sáng nay còn có các nội dung chính như sau:

Sáng nay (15/), lễ đón chính thức Tổng thống Ấn Độ sang thăm Việt Nam được tổ chức tại phủ Chủ tịch. Nhân sự kiện này, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài viết đề cập mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Sáng sớm nay, bão đã vượt qua đảo Luzon (Philippines) vào Biển Đông trở thành cơn bão số 3 trong năm nay. Đây là cơn bão mạnh có tốc độ di chuyển nhanh và diễn biến phức tạp.

Trong phần tin quốc tế, Ukraine xác nhận NATO bắt đầu chuyển vũ khí cho Kiev để chống lại phe đối lập tại miền Đông.

Mỹ không hợp tác với Syria trong chiến dịch không kích nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải Phòng đảm bảo an ninh sau vụ học viên cai nghiện trốn trại
Hải Phòng đảm bảo an ninh sau vụ học viên cai nghiện trốn trại

Khoảng 200 trại viên của trại đã bỏ ra ngoài, xếp hàng dài kéo nhau đi theo các trục đường của huyện Thủy Nguyên.

Hải Phòng đảm bảo an ninh sau vụ học viên cai nghiện trốn trại

Hải Phòng đảm bảo an ninh sau vụ học viên cai nghiện trốn trại

Khoảng 200 trại viên của trại đã bỏ ra ngoài, xếp hàng dài kéo nhau đi theo các trục đường của huyện Thủy Nguyên.

 Hải Phòng: Hàng trăm học viên cai nghiện trốn trại tràn về thành phố
Hải Phòng: Hàng trăm học viên cai nghiện trốn trại tràn về thành phố

Vào khoảng 16h ngày 14/9, tại Trung tâm Giáo dục và lao động xã hội Hải Phòng, hàng trăm học viên đã bỏ trại ra ngoài. 

 Hải Phòng: Hàng trăm học viên cai nghiện trốn trại tràn về thành phố

Hải Phòng: Hàng trăm học viên cai nghiện trốn trại tràn về thành phố

Vào khoảng 16h ngày 14/9, tại Trung tâm Giáo dục và lao động xã hội Hải Phòng, hàng trăm học viên đã bỏ trại ra ngoài.