Thời sự chiều 6/10:

Kinh tế tư nhân là động lực thúc đẩy tăng trưởng

VOV.VN - Khu vực kinh tế tư nhân góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách, đồng thời tham gia giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội.

Nghe chương trình thời sự chiều 6/10:


Với lực lượng hùng hậu, phủ khắp mọi miền đất nước, hiện khối doanh nghiệp tư nhân đang được xem là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những năm gần đây. Hàng năm khu vực này góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách, đồng thời tham gia giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội như tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo…

Theo thống kê, hiện tại có 500.000 doanh nghiệp tư nhân, thu hút khoảng 51% lực lượng lao động cả nước và tạo khoảng 1,2 triệu việc làm, đóng góp trên 40% GDP mỗi năm.

Mặc dù chiếm số lượng đông đảo, song các doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân chủ yếu có quy mô vừa và nhỏ, năng lực cạnh tranh thấp, sản phẩm chất lượng chưa cao, năng lực quản trị còn nhiều hạn chế… Bên cạnh đó, một số chính sách khi áp dụng xa rời thực tế, chưa phù hợp với cơ chế thị trường, thậm chí còn kìm hãm doanh nghiệp, vẫn tồn tại tình trạng đối xử thiếu công bằng giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân.

Chương trình còn có một số tin chính:

Chủ đầu tư tòa nhà 8B Lê Trực đã có văn bản cam kết tự khắc phục sai phạm.

Viện Nhi ở TP HCM đang quá tải trầm trọng khi hàng ngày tiếp nhận từ 6.000 – 7.000 bệnh nhân do sốt xuất huyết và chân tay miệng gia tăng.

Những tranh cãi đầu tiên đã xảy ra giữa không quân Nga và các nước thành viên Tổ chức quân sự hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát triển kinh tế tư nhân tăng nội lực cho nền kinh tế
Phát triển kinh tế tư nhân tăng nội lực cho nền kinh tế

VOV.VN - Cần có chính sách phù hợp cho phát triển khu vực kinh tế tư nhân trong nước, nâng cao tính cạnh tranh, tính độc lập.

Phát triển kinh tế tư nhân tăng nội lực cho nền kinh tế

Phát triển kinh tế tư nhân tăng nội lực cho nền kinh tế

VOV.VN - Cần có chính sách phù hợp cho phát triển khu vực kinh tế tư nhân trong nước, nâng cao tính cạnh tranh, tính độc lập.

Cần bệ phóng cho khu vực kinh tế tư nhân?
Cần bệ phóng cho khu vực kinh tế tư nhân?

Năm 2014 phải được xác định là năm tạo bước đột phá mới trong xây dựng, cải cách thể chế. 

Cần bệ phóng cho khu vực kinh tế tư nhân?

Cần bệ phóng cho khu vực kinh tế tư nhân?

Năm 2014 phải được xác định là năm tạo bước đột phá mới trong xây dựng, cải cách thể chế. 

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng báo cáo khẩn dự án 8B Lê Trực
Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng báo cáo khẩn dự án 8B Lê Trực

VPCP vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Xây dựng báo cáo khẩn công trình 8B Lê Trực.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng báo cáo khẩn dự án 8B Lê Trực

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng báo cáo khẩn dự án 8B Lê Trực

VPCP vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Xây dựng báo cáo khẩn công trình 8B Lê Trực.

Dự án 8B Lê Trực: Chủ đầu tư nhận lỗi và xin lỗi Thủ tướng
Dự án 8B Lê Trực: Chủ đầu tư nhận lỗi và xin lỗi Thủ tướng

VOV.VN - Công ty Cổ phần May Lê Trực hứa tự khắc phục những sai phạm đã thực hiện như xây cao quá phép, thừa diện tích.

Dự án 8B Lê Trực: Chủ đầu tư nhận lỗi và xin lỗi Thủ tướng

Dự án 8B Lê Trực: Chủ đầu tư nhận lỗi và xin lỗi Thủ tướng

VOV.VN - Công ty Cổ phần May Lê Trực hứa tự khắc phục những sai phạm đã thực hiện như xây cao quá phép, thừa diện tích.