Những lô vải thiều đầu tiên sẽ được xuất sang Mỹ, Australia

VOV.VN -Những lô vải thiều đầu tiên của Việt Nam sẽ được xuất khẩu sang thị trường Mỹ vào ngày 30/5, và vào Australia ngày 10/6.


Nghe thời sự trưa 28/5

Những lô vải thiều đầu tiên của Việt Nam sẽ được xuất khẩu sang thị trường Mỹ vào ngày 30/5. Sau thị trường Mỹ, ngày 10/6 tới một lô vải thiều khác lần đầu tiên sẽ được xuất khẩu sang Australia.

Trong chương trình còn có một số nội dung đáng chú ý sau:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai phương hướng nhân sự BCH Trung ương Đảng khóa 12.

Sáng nay (28/5), Quốc hội làm việc tại hội trường nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự thảo luật trưng cầu ý dân và thảo luận một số nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự thảo luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo.

Hôm nay là đỉnh điểm cho đợt nắng nóng tại nước ta, với nền nhiệt được dự báo có thể lên tới 420C. Nắng nóng trong những ngày qua đã khiến cho nhiều người già và trẻ nhỏ phải nhập viện.

Trong phần tin thế giới, tình tình khô hạn cũng đang xảy ra tại nhiều nước trên thế giới làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương của 7 nước công nghiệp hàng đầu bắt đầu phiên họp chính thức nhằm thảo luận các biện pháp ổn định sự phục hồi toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên