Thất thu hàng ngàn tỷ đồng vì phôi thép Trung Quốc đội lốt hợp kim

VOV.VN -Gần 1 triệu tấn phôi thép Trung Quốc đội lốt hợp kim nhập vào Việt Nam khiến DN điêu đứng, Nhà nước thất thu thuế hàng triệu USD mỗi tháng


Bản tin thời sự trưa nay (15/10) có những nội dung đáng chú ý sau:

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Đà Nẵng. Cũng trong sáng nay khai mạc đại hội Đảng bộ các tỉnh Trà Vinh, Hậu Giang, Bình Định, Vĩnh Phúc và Cao Bằng.

Thông tư 14 của Ngân hàng Nhà nước về mua bán và xử lý nợ xấu chính thức có hiệu lực.

Gần 1 triệu tấn phôi thép Trung Quốc đội lốt hợp kim nhập vào Việt Nam không chỉ khiến doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam điêu đứng mà còn khiến Nhà nước thất thu thuế hàng triệu USD mỗi tháng.

Từ hôm nay, Tổng cục Đường bộ Việt Nam bắt đầu thực hiện thí điểm cấp giấy phép lái xe quốc tế.

Trong phần tin thế giới, Mỹ và Australia mong muốn củng cố duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông.

Lãnh đạo 28 nước thành viên Liên minh châu Âu EU tham dự hội nghị cấp cao lần thứ 4 của khối thảo luận về vấn đề người tị nạn trong bối cảnh người tị nạn đang ngày càng tồi tệ hơn bất chấp việc Liên minh châu Âu đã triển khai nhiều biện pháp kể cả quân sự và chính trị.

Bộ Y tế Ai Cập vừa ra thông báo xác nhận ca thứ 3 tử vong vì một lọai virus lạ ở thượng Ai Cập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên