Thêm một đoạn sông Đồng Nai bị lấp chưa rõ nguyên nhân

VOV.VN - Bản tin thời sự trưa nay (21/4) có những nội dung đáng chú ý sau:

>> Việt Nam tăng cường hợp tác Á-Phi vì hòa bình, phát triển thịnh vượng

Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia Joko Widodo, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao Á-Phi tại thủ đô Jakarta và Lễ kỷ niệm 60 năm Hội nghị Bandung, 10 năm Quan hệ đối tác chiến lược mới Á-Phi từ ngày 22-24/4/2015.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kế Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

>> Dưa hấu “bí đầu ra”: Xúc tiến thương mại kém hiệu quả

Diễn đàn kinh tế mùa xuân với chủ đề “Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh: Biến lời nói thành hành động”  khai mạc sáng nay tại thành phố Vinh (Nghệ An).

Bộ Tài Nguyên và Môi trường cùng Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp đi thị sát sông Đồng Nai ở thành phố Biên Hòa theo chỉ đạo của Chính phủ. Trong khi đó lại phát hiện thêm một đoạn sông Đồng Nai bị lấp diện tích lớn không rõ nguyên nhân.

 Trong phần tin thế giới, Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama điều động 1 tàu sân bay và 1 tàu tuần tiễu tới vùng biển ngoài khơi của Yemen nhằm tăng cường an ninh trong khu vực để có thể chặn đứng bất cứ tàu Iran nào chở vũ khí cho nhóm vũ trang Hunthi.

Liên minh châu Âu công bố kế hoạch 10 điểm nhằm ngăn chặn các thảm kịch chìm tàu tại Địa Trung Hải./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên