Thủ tướng Campuchia bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

VOV.VN -Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Hun Sen bắt đầu thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Bản tin thời sự trưa nay (20/12) có những nội dung đáng chú ý sau:

Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Hun Sen bắt đầu thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Khánh thành công trình thủy điện Lai Châu vượt tiến độ 1 năm so với Nghị quyết của Quốc hội đề ra. Đây cũng là dự án thủy điện quy mô lớn cuối cùng trên sông Đà sau thủy điện Hòa Bình và Sơn La, cung cấp 4,7 tỷ kWh điện mỗi năm, giúp điều tiết lũ cho vùng hạ du con sông được coi là hung dữ nhất cả nước.

Sạt lở núi vùi lấp nhiều căn nhà tại xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, ít nhất 2 người thiệt mạng, 2 người vẫn còn đang bị mất tích.

Thông tin gây chấn động thế giới 12 giờ qua là Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ bị sát hại bằng súng.

Cùng lúc tại Đức xảy ra vụ tấn công khủng bố bằng xe vào một chợ mua sắm đồ giáng sinh ở Berlin làm ít nhất 12 người thiệt mạng. Không có người Việt thương vong trong vụ khủng bố này.

Các đại cử tri của Mỹ hoàn tất việc bỏ phiếu mang tính thủ tục để chính thức bầu ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump làm Tổng thống thứ 45 của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên