Chương trình thời sự chiều 5/8

Tìm thấy thi thể chị Huyền, sẽ sớm truy tố các đối tượng liên quan

VOV.VN - Giám định AND mới là bước đầu, phải điều tra bằng nhiều biện pháp nữa mới có thể kết luận.

 

Liên quan đến những thông tin “nóng” đang được dư luận đặc biệt quan tâm những ngày qua là việc: tìm thấy xác nạn nhân trong vụ án xảy ra tại thẩm mỹ viện Cát Tường (Hà Nội) và vụ mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề (quận Long Biên), chiều nay, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức họp báo, thông tin chính thức đến các cơ quan báo chí. 

Tại buổi họp báo, Thượng tá Võ Hồng Phương, Phó trưởng phòng cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội cho biết: vào hồi 9h ngày 18/7 vừa qua, tại sông Hồng, đoạn qua xã Văn Đức (huyện Gia Lâm) phát hiện 1 xác nữ giới. Xét thấy có nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan đến vụ án xảy ra tại thẩm mỹ viện Cát Tường, Công an thành phố đã tập trung các biện pháp điều tra, trưng cầu giám định, lấy các mẫu gửi về viện Khoa học hình sự, Bộ Công an. Qua phân tích ADN, từ mẫu xương của nạn nhân gửi đến giám định và từ mẫu tế bào, viêm mạc của mẹ, cha và con chị Huyền, đến nay, cơ quan giám định Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an xác định thi thể vừa tìm thấy trên sông Hồng chính là chị Lê Thị Thanh Huyền-nạn nhân trong vụ án tại thẩm mỹ viện Cát Tường.

Thượng tá Võ Hồng Phương nói: “Giám đốc công an thành phố đang chỉ đạo quyết liệt các giải pháp điều tra, có tổ chức phân công để tập trung đánh giá lại các thông tin liên quan đến vụ án. Lên kế hoạch điều tra chi tiết, thận trọng, khẩn trương, trưng cầu các cơ quan chuyên môn, các cơ quan khoa học, các giám định liên quan đến xác nạn nhân, sớm kết luận và truy tố các đối tượng liên quan vụ án”.

Tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc phát hiện thi thể chị Huyền có làm thay đổi tội danh các bị can và cách nào để tìm ra nguyên nhân cái chết, Đại tá Nguyễn Văn Viễn, Chánh văn phòng Công an thành phố Hà Nội cho biết: "Đây mới là bước đầu giám định, phải điều tra bằng nhiều biện pháp nữa mới có thể kết luận".

Về vụ án mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề, Thượng tá Vũ Thái Hưng, Phó trưởng phòng cảnh sát hình sự, công an thành phố Hà nội cho biết, qua điều tra, cơ quan công an xác định bé Cù Nguyên Công (sinh ngày 26/10/2013) là con của chị Trần Thị Thu Hà và anh Vũ Xuân Trường. Do không thể đi đến hôn nhân, sợ bị gia đình biết, họ đã mang cháu bé đến chùa Bồ Đề, quận Long Biên nhờ nuôi dưỡng. Tại đây, chị Hà gặp Nguyễn Thị Thanh Trang, sinh năm 1978, là người quản lý “nhà mở” - nơi trông trẻ của chùa Bồ Đề.

Cách đây 1 năm, do quen biết từ trước Phạm Thị Nguyệt, sinh năm 1979, ở phường thịnh Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã nhờ Nguyễn Thị Thanh Trang tìm cho một đứa trẻ khỏe mạnh để nhận làm con nuôi và bồi dưỡng cho Trang tiền. Giữa tháng 12-2013, Trang nói với mẹ bé Công là có người bà con muốn nhận cháu về làm con nuôi. Sau khi chấp nhận cho đứa con trai ruột, mẹ bé Công được Trang chuyển cho 10 triệu đồng vào tài khoản. Sau khi mẹ bé Công đồng ý, Trang yêu cầu Nguyệt phải chi 40 triệu đồng để trả cho mẹ cháu. Ngày 2/1/2014, tại nhà mẹ đẻ Trang ở huyện Thanh Trì (Hà Nội), Nguyệt đã nhận bé Công và cùng Trang đưa cháu đi xét nghiệm HIV, rồi giao tiền cho đối tác như đã thỏa thuận. Đến tháng 6-2014, bé Công do bị bệnh đã được đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị. Tuy nhiên, đến ngày 24/6/2014 cháu Công đã tử vong.

Qua điều tra, ngày 3/8 vừa qua, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thanh Trang và Phạm Thị Nguyệt về hành vi mua bán trẻ em.

Thượng tá Vũ Thái Hưng cho biết: “Trong quá trình tiếp nhận làm từ thiện, nuôi trẻ em ở chùa Bồ Đề thì cách quản lý của nhà chùa tương đối lỏng lẻo. Tóm lại là các cháu vào ra không có giấy tờ gì mang tính chất pháp lý của cơ quan chức năng . Ra lúc nào, vào lúc nào thì thoải mái. Đó chính là một trong những nguyên nhân, điều kiện cho tội phạm buôn bán người lợi dụng, dẫn đến Trang lợi dụng việc này và đưa cháu Công ra khỏi nhà chùa bán đi”.

Thượng tá Vũ Thái Hưng cũng khuyến cáo các nhà chùa, cơ sở làm từ thiện khi nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em cần có sổ sách theo dõi, khai báo. Khi gia đình có mong muốn đưa trẻ về nhà nuôi phải được sự đồng ý của chính quyền sở tại…

Nội dung chính trong chương trình thời sự hôm nay:

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thượng nghị sĩ B. Corker – thành viên cao cấp Ủy ban đối ngoại thượng viện Hoa Kỳ.

Việt Nam đang phải đối mặt với một tương lai không có thuốc kháng sinh điều trị hiệu quả đối với một số bệnh nhiễm khuẩn.

Phần tin quốc tế:

Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản công bố hôm nay đã cảnh báo Trung Quốc gây nguy hiểm trong khu vực.

Trong khi đó, Tòa án Philippines tuyên phạt 12 ngư dân Trung Quốc từ 6-12 năm tù với tội danh đánh bắt cá trái phép trên các vùng biển nước này.

Israel rút toàn bộ binh sĩ chấm dứt chiến dịch ở dải Gaza nhằm thực hiện thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 72 giờ do Ai Cập làm trung gian. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ Cát Tường: ADN thi thể trôi sông trùng với ADN người thân nạn nhân
Vụ Cát Tường: ADN thi thể trôi sông trùng với ADN người thân nạn nhân

VOV.VN - Một thi thể trôi sông có kết quả giám định ADN trùng huyết thống với mẫu ADN của mẹ đẻ và con của chị Huyền.

Vụ Cát Tường: ADN thi thể trôi sông trùng với ADN người thân nạn nhân

Vụ Cát Tường: ADN thi thể trôi sông trùng với ADN người thân nạn nhân

VOV.VN - Một thi thể trôi sông có kết quả giám định ADN trùng huyết thống với mẫu ADN của mẹ đẻ và con của chị Huyền.

Tìm thấy thi thể chị Huyền, vụ án Cát Tường sẽ diễn biến thế nào?
Tìm thấy thi thể chị Huyền, vụ án Cát Tường sẽ diễn biến thế nào?

VOV.VN - Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện chứng cứ pháp lý, áp dụng đầy đủ, toàn diện và chính xác hành vi phạm tội của bác sỹ Tường

Tìm thấy thi thể chị Huyền, vụ án Cát Tường sẽ diễn biến thế nào?

Tìm thấy thi thể chị Huyền, vụ án Cát Tường sẽ diễn biến thế nào?

VOV.VN - Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện chứng cứ pháp lý, áp dụng đầy đủ, toàn diện và chính xác hành vi phạm tội của bác sỹ Tường

Luật sư nói gì về vụ án ở thẩm mỹ viện Cát Tường?
Luật sư nói gì về vụ án ở thẩm mỹ viện Cát Tường?

VOV.VN -Việc tìm thấy thi thể của chị Lê Thị Thanh Huyền sẽ tạo thuận lợi cho cơ quan điều tra sớm đưa ra kết luận chính xác về vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường.

Luật sư nói gì về vụ án ở thẩm mỹ viện Cát Tường?

Luật sư nói gì về vụ án ở thẩm mỹ viện Cát Tường?

VOV.VN -Việc tìm thấy thi thể của chị Lê Thị Thanh Huyền sẽ tạo thuận lợi cho cơ quan điều tra sớm đưa ra kết luận chính xác về vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường.

Đã tìm thấy xác nạn nhân vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường
Đã tìm thấy xác nạn nhân vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, đã tìm thấy xác chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân vụ án xảy ra tại Thẩm mỹ viện Cát Tường gây xôn xao dư luận.

Đã tìm thấy xác nạn nhân vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường

Đã tìm thấy xác nạn nhân vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, đã tìm thấy xác chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân vụ án xảy ra tại Thẩm mỹ viện Cát Tường gây xôn xao dư luận.

Vụ án ở thẩm mỹ viện Cát Tường có thể khởi động lại
Vụ án ở thẩm mỹ viện Cát Tường có thể khởi động lại

VOV.VN - Việc tìm được thi thể nạn nhân là một yếu tố đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện chứng cứ pháp lý, là căn cứ định tội đối với hung thủ vụ án.

Vụ án ở thẩm mỹ viện Cát Tường có thể khởi động lại

Vụ án ở thẩm mỹ viện Cát Tường có thể khởi động lại

VOV.VN - Việc tìm được thi thể nạn nhân là một yếu tố đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện chứng cứ pháp lý, là căn cứ định tội đối với hung thủ vụ án.