Vụ dầu ăn bẩn: 30 năm tù cho cựu Chủ tịch Tập đoàn thức ăn Wei Chuan

VOV.VN - Cựu Chủ tịch Tập đoàn thức ăn Wei Chuan đã phải nhận mức án 30 năm tù do liên quan đến vụ bê bối dầu ăn bẩn tại Đài Loan.

140 tội danh tương đương với 30 năm tù là bản án dành cho ông Wei Ying-chung, cựu Chủ tịch Tập đoàn thức ăn Wei Chuan vì đã lừa dối và xem thường sức khỏe người tiêu dùng khi sử dụng hàng tấn dầu ăn bẩn, tái chế vào sản xuất.

Ông Wei Ying Chung. Ảnh: báo Công an

30 năm tù có thể là chưa đủ khi đặt lên bàn cân với sức khỏe hàng triệu người đã và đang bị ảnh hưởng bởi những sản phẩm độc hại của công ty này. Nhưng 30 năm tù cũng đã cho thấy sự nghiêm khắc, kiên quyết của chính quyền Đài Loan.

Bản tin thời sự sáng nay (31/10) còn có những nội dung đáng chú ý sau:

Hôm nay, Quốc hội tiếp tục thảo luận về tình hình kinh tế xã hội năm nay và nhiệm vụ năm tới.

Chính phủ quyết tâm xử lý và kiểm soát nợ xấu, phấn đấu đến cuối năm 2015, tỷ lệ nợ xấu xuống còn khoảng 3%.

Quảng Ninh cam kết hoàn thành đưa điện lưới ra các xã đảo huyện Vân Đồn trong 45 ngày.

Trong phần tin quốc tế, Campuchia và Thái Lan cam kết thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực kinh tế, y tế, du lịch, kết nối hạ tầng cơ sở và phát triển thị trường chứng khoán.

Chương trình sáng nay còn có bình luận của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam nhan đề “An toàn phòng chống cháy nổ không thể để trời kêu ai nấy dạ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên