Vụ xe bồn đâm xe khách ở Thung Khe: Phải nhanh chóng khắc phục hậu quả

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Hòa Bình.

 

Bản tin thời sự trưa nay (15/3) có những nội dung chính như sau:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại xã Đức Hòa Đông, tỉnh Long An.

Hội kiến Chủ tịch Quốc hội Iran và Chủ tịch Hội đồng nhận thức hòa hợp Iran, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị Quốc hội hai nước phối hợp chặt chẽ trong việc giám sát, thúc đẩy triển khai các cam kết, các thỏa thuận hợp tác đã đạt được giữa hai bên, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Tại buổi tiếp xúc với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, cử tri mong muốn có thêm các chính sách bảo vệ sản xuất nông nghiệp, huy động nguồn lực để xây dựng nông thôn mới; bảo tồn và tôn tạo các di tích lịch sử góp phần giữ gìn nét văn hóa dân tộc và giáo dục truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Nguyễn Xuân Phúc có công điện yêu cầu các Bộ, ban ngành liên quan nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Hòa Bình.

Trong phần tin thế giới, Hạ viện Mỹ vừa thông qua 1 dự luật chính thức coi những vụ tấn công của IS nhằm vào các nhóm sắc tộc và cộng đồng thiểu số là hành động phạm tội diệt chủng và tội ác chống lại loài người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên