Thời sự trưa 8/8:

Công bố 3 mức điểm sàn đại học, cao đẳng năm 2014

VOV.VN -3 mức xét tuyển của khối A, A1, C và D là 13; 14 và 17 điểm. 3 mức điểm của khối B là 14; 15 và 18 điểm.

 

Bộ Giáo dục - Đào tại đã chính thức công bố điểm xét tuyển đại học cao đẳng năm nay. Theo đó, mỗi khối thi có 3 mức điểm xét tuyển ở bậc đại học và một mức xét tuyển bậc cao đẳng. Cụ thể, 3 mức xét tuyển của khối A, A1, C và D là 13; 14 và 17 điểm. 3 mức điểm của khối B là 14; 15 và 18 điểm.

Bậc cao đẳng, mức điểm xét tuyển khối A, A1, C và D là 10 điểm; khối B là 11 điểm.

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga, cách thức mức điểm xét tuyển năm nay có nhiều khác biệt so với điểm sàn của năm 2013. Đó là tạo thêm nhiều nguồn tuyển hơn cho các trường, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng đầu vào để học sinh có thể theo học bậc đại học, đồng thời phân khúc được các mức điểm xét tuyển cho từng nhóm trường. Với mức điểm xét tuyển thấp nhất là 13 điểm với khối A, A1, C và D và 14 điểm khối B thì có khoảng 65% thí sinh đạt điểm này, tương đương 650.000 học sinh.

Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh của tất cả các khối thi của các trường trên cả nước là 350.000 thí sinh, đảm bảo đủ nguồn tuyển cho các trường.

Bản tin thời sự trưa nay còn có các nội dung chính sau:

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị liên quan khai mạc sáng nay tại Myanmar. Đoàn đại biểu Việt Nam do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu tham dự hội nghị.

Tiếp tục hội nghị toàn quốc ngành Kế hoạch Đầu tư, hôm nay các đại biểu thảo luận về Dự thảo Nghị định thực hiện luật đầu tư công, nghe phổ biến luật đấu thầu sửa đổi, hướng dẫn pp tính chỉ tiêu, tổng sản phẩm trên địa bàn cấp tỉnh.

Điểm nóng dư luận hôm nay có bài: “Có hay không hiện tượng bảo kê cho xe quá khổ, quá tải”.

Trong phần tin thế giới: Bạo lực tại Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu khi hôm qua quân đội Ukraine đã đưa xe tăng hạng nặng vào thủ đô Kiev.

Iraq đang lâm vào vòng xoáy bạo lực nghiêm trọng, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã phải họp khẩn bàn giải pháp cho tình hình tại đây.

Các nước nâng mức báo động trước dịch Ebola đang lan rộng. Bộ Y tế Việt Nam cũng đã đưa ra 3 kịch bản hành động để ngăn chặn dịch bệnh này; trong khi các thử nghiệm vacxin phòng  ngừa chủng Zaire của virus ebola trên khỉ đã có kết quả khả quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hôm nay (8/8), Bộ GD-ĐT công bố mức điểm sàn vào đại học, cao đẳng
Hôm nay (8/8), Bộ GD-ĐT công bố mức điểm sàn vào đại học, cao đẳng

VOV.VN - Theo đó, sẽ có 3 mức điểm sàn đối với khu vực đại học và 1 mức điểm sàn đối với khu vực cao đẳng.

Hôm nay (8/8), Bộ GD-ĐT công bố mức điểm sàn vào đại học, cao đẳng

Hôm nay (8/8), Bộ GD-ĐT công bố mức điểm sàn vào đại học, cao đẳng

VOV.VN - Theo đó, sẽ có 3 mức điểm sàn đối với khu vực đại học và 1 mức điểm sàn đối với khu vực cao đẳng.

Điểm sàn năm 2014: Cao nhất là 18 điểm
Điểm sàn năm 2014: Cao nhất là 18 điểm

VOV.VN -Bộ GD-ĐT quy định có 3 mức điểm sàn ĐH khối A, A1, C và D là 13, 14  và 17 điểm. Khối B cũng có 3 mức điểm sàn là: 14, 15, 18.

Điểm sàn năm 2014: Cao nhất là 18 điểm

Điểm sàn năm 2014: Cao nhất là 18 điểm

VOV.VN -Bộ GD-ĐT quy định có 3 mức điểm sàn ĐH khối A, A1, C và D là 13, 14  và 17 điểm. Khối B cũng có 3 mức điểm sàn là: 14, 15, 18.

“Quy định 3 mức điểm sàn là để phân tầng các trường đại học”
“Quy định 3 mức điểm sàn là để phân tầng các trường đại học”

VOV.VN -Những trường ĐH tốp trên sẽ có mức điểm sàn cao, trường ở hạng trung bình hoặc vừa mới thành lập sẽ có mức điểm sàn thấp hơn.

“Quy định 3 mức điểm sàn là để phân tầng các trường đại học”

“Quy định 3 mức điểm sàn là để phân tầng các trường đại học”

VOV.VN -Những trường ĐH tốp trên sẽ có mức điểm sàn cao, trường ở hạng trung bình hoặc vừa mới thành lập sẽ có mức điểm sàn thấp hơn.