Thời sự trưa 3/7:

Đã đến thời điểm thích hợp để khởi kiện Trung Quốc?

VOV.VN - Biện pháp pháp lý là cách thức tốt nhất, khả thi và đưa đến một giải pháp công bằng, cũng như hòa bình nhất để giải quyết vấn đề hiện nay trên biển Đông.


Trong những buổi tiếp xúc cử tri, các nhà lãnh đạo Việt Nam đã tuyên bố rõ ràng, cứng rắn kiên quyết bảo vệ chủ quyền của Việt Nam theo quy định của luật pháp quốc tế trên tinh thần thiện chí để giải quyết vấn đề.

Song song với việc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, Trung Quốc tiếp tục hạ đặt giàn khoan Nam Hải 09 và đưa tàu thăm dò dầu khí Hải Dương 719 hoạt động ở khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc bộ Việt Nam.

Trung Quốc đồng thời tuyên bố tiếp tục đưa các giàn khoan khác vào Biển Đông. Điều đó cho thấy Trung Quốc không hề có ý định dừng các hành vi vi phạm trên Biển Đông. Vì vậy, bên cạnh biện pháp ngoại giao, Việt Nam có thể kết hợp biện pháp tài phán quốc tế. 

 

Trung Quốc ngày càng có những hành động khiêu khích, hung hãn trên Biển Đông

Vậy, khi nào là thời điểm thích hợp để khởi kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế? Trao đổi với PV VOV trong chuyên mục thời sự 12 h trưa nay, TS. Nguyễn Toàn Thắng, Phó trưởng khoa Công pháp quốc tế, trường Đại học Luật Hà Nội cho rằng, đây là thời điểm khá thích hợp để Việt Nam cân nhắc thực hiện biện pháp tài phán khởi kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. 

Quan điểm của Trung Quốc là không chấp nhận giải quyết bằng tài phán. Do vậy, TS. Nguyễn Toàn Thắng cũng cho rằng, khi khởi kiện Trung Quốc, Việt Nam cần chuẩn bị các biện pháp đối phó với những khó khăn, chủ yếu trong lĩnh vực kinh tế do Trung Quốc là quốc gia láng giềng có kim ngạch thương mại song phương rất lớn với Việt Nam. Philippines khi kiện Trung Quốc cũng đã phải đối mặt với việc Trung Quốc trả đũa về mặt kinh tế.

Chiều 2/7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm các ngư dân và Chi đội Kiểm ngư số 3 thuộc Chi cục Kiểm ngư vùng 2 tại Đà Nẵng. Nói chuyện với bà con ngư dân Đà Nẵng và bà Huỳnh Thị Như Hoa (Đà Nẵng) chủ tàu cá ĐNa 90152 bị tàu Trung Quốc đâm chìm ngày 26/5 vừa qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương tinh thần dũng cảm của các ngư dân trên tàu ĐNa 90152 đã không quản khó khăn, nguy hiểm để đánh bắt hải sản, góp phần giữ vững vùng biển chủ quyền của Tổ quốc.

Bản tin thời sự trưa nay còn có các nội dung chính sau:

Sáng nay (3/7), trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Bình Thuận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra thăm huyện đảo Phú Quý. 

Tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, khóa XI.

Trong phần tin quốc tế, hôm nay, Quốc hội Ukraine sẽ xem xét thông qua dự luật do chính phủ của quyền Thủ tướng Arseny Yatseniuk đệ trình liên quan đến ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng sau khi Nga cắt nguồn cung khí đốt tự nhiên do Kiev chưa thanh toán nợ của Nga.

Tại Geneve, nhóm P5+1 và Iran khởi động vòng đàm phán thứ 6 về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước cộng hòa hồi giáo này nhằm tìm kiếm một thỏa thuận cuối cùng trước hạn chót là ngày 20/7 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tròn 2 tháng Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981
Tròn 2 tháng Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981

VOV.VN - Hai vị khách mời: PGS TS Nguyễn Bá Diến và Thiếu tướng Lê Văn Cương phân tích về vấn đề này.

Tròn 2 tháng Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981

Tròn 2 tháng Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981

VOV.VN - Hai vị khách mời: PGS TS Nguyễn Bá Diến và Thiếu tướng Lê Văn Cương phân tích về vấn đề này.

Cần sớm kiện Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế
Cần sớm kiện Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế

VOV.VN - PGS TS Luật sư Nguyễn Bá Diến khẳng định: Con đường đấu tranh hiệu quả nhất đối với Trung Quốc hiện nay không gì khác là kiện Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế.

Cần sớm kiện Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế

Cần sớm kiện Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế

VOV.VN - PGS TS Luật sư Nguyễn Bá Diến khẳng định: Con đường đấu tranh hiệu quả nhất đối với Trung Quốc hiện nay không gì khác là kiện Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế.

Tàu của Trung Quốc tiếp tục truy cản các tàu Việt Nam
Tàu của Trung Quốc tiếp tục truy cản các tàu Việt Nam

VOV.VN - Tình hình trên biển diễn ra thực sự quyết liệt khi tàu Hải cảnh của Trung Quốc liên tục tăng tốc, lao thẳng về phía tàu Cảnh sát biển 4033

Tàu của Trung Quốc tiếp tục truy cản các tàu Việt Nam

Tàu của Trung Quốc tiếp tục truy cản các tàu Việt Nam

VOV.VN - Tình hình trên biển diễn ra thực sự quyết liệt khi tàu Hải cảnh của Trung Quốc liên tục tăng tốc, lao thẳng về phía tàu Cảnh sát biển 4033