Thời sự trưa 26/1

Nợ lương phải trả lãi: Qui định không phải bây giờ mới có

VOV.VN - Qui định này không phải bây giờ mới ban hành mà đã có từ trước đây. Quan trọng nhất là bây giờ phải tổ chức thực hiện như thế nào. 

 

Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, năm 2014, tiền lương ở khu vực DN tăng khoảng 6%, tuy nhiên vẫn còn tình trạng DN nợ lương của người lao động. Phóng viên VOV phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân về lĩnh vực này.

Trả lời báo chí, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân cho biết, quy định về việc doanh nghiệp chậm trả lương 15 ngày phải trả thêm tiền không phải bây giờ mới ban hành mà đã có từ trước đây. Cái quan trọng nhất là bây giờ phải tổ chức thực hiện.

Giám sát tốt nhất mà đại diện cho người lao động chính là tổ chức công đoàn và quản lý Nhà nước phải tăng cường hệ thống thanh tra, nhưng đây cũng là điều rất khó khăn đối với ngành. Tại các tỉnh, lực lượng thanh tra rất mỏng mà doanh nghiệp rất nhiều. Ví dụ thành phố Hồ Chí Minh có 200 nghìn doanh nghiệp, nhưng lực lượng thanh tra chỉ có 80 người. Còn các tỉnh đa số chỉ có 5-7 đến 10 người trong khi hàng nghìn doanh nghiệp nên việc kiểm soát để mà thực hiện, giám sát thực thi tuân thủ pháp luật thì hệ thống quản lý công tác thanh tra phải tăng cường trong thời gian tới.

Nội dung chính trong chương trình:

Hội thảo quốc tế kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt – Mỹ.

Bắt đầu từ hôm nay, đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra về giá cước vận tải ô tô. Cũng đến thời điểm này 20 tỉnh, thành phố chưa có báo cáo về thực hiện giảm giá cước vận tải dù xăng dầu liên tục giảm giá.

Trong phần tin thế giới:

Tổ chức Y tế thế giới họp khẩn ban điều hành để tổ chức lại cuộc chiến chống dịch Ebola. Lần đầu tiên, cơ quan này thừa nhận đã chậm trễ trong nỗ lực phòng chống sự lây lan của dịch bệnh.

Người đẹp Colombia đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Nóng” chuyện lương, thưởng Tết
“Nóng” chuyện lương, thưởng Tết

VOV.VN - Hiện nay, một số doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, gặp khó trong việc điều chỉnh lương và thưởng Tết, khiến công nhân bất bình.

“Nóng” chuyện lương, thưởng Tết

“Nóng” chuyện lương, thưởng Tết

VOV.VN - Hiện nay, một số doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, gặp khó trong việc điều chỉnh lương và thưởng Tết, khiến công nhân bất bình.

Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội nói về lương, thưởng Tết
Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội nói về lương, thưởng Tết

VOV.VN -Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền: Trong năm 2014 mặc dù kinh tế khó khăn nhưng phần lớn các doanh nghiệp đều có phương án thưởng Tết.

Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội nói về lương, thưởng Tết

Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội nói về lương, thưởng Tết

VOV.VN -Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền: Trong năm 2014 mặc dù kinh tế khó khăn nhưng phần lớn các doanh nghiệp đều có phương án thưởng Tết.

Tăng lương từ nguồn tiết kiệm chi
Tăng lương từ nguồn tiết kiệm chi

VOV.VN - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 211 /2014/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Tăng lương từ nguồn tiết kiệm chi

Tăng lương từ nguồn tiết kiệm chi

VOV.VN - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 211 /2014/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Lương chuyên gia tư vấn dự án nhà nước cao nhất 40 triệu đồng/tháng
Lương chuyên gia tư vấn dự án nhà nước cao nhất 40 triệu đồng/tháng

VOV.VN - Trường hợp đặc biệt, lương chuyên gia tư vấn có thể cao hơn nhưng tối đa không quá 1,5 lần so với mức lương quy định.

Lương chuyên gia tư vấn dự án nhà nước cao nhất 40 triệu đồng/tháng

Lương chuyên gia tư vấn dự án nhà nước cao nhất 40 triệu đồng/tháng

VOV.VN - Trường hợp đặc biệt, lương chuyên gia tư vấn có thể cao hơn nhưng tối đa không quá 1,5 lần so với mức lương quy định.