Người dân khóc vì có “sổ đỏ” nhưng không được xây nhà

VOV.VN - Theo lãnh đạo quận Hoàng Mai, ở đất bãi người dân mặc dù có "sổ đỏ" nhưng không được cấp phép xây dựng mới vì vướng quy định.

Chiều 25/8, thông tin về kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, quản lý đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn quận Hoàng Mai, ông Đỗ Thanh Tùng, Phó Chủ tịch quận cho biết, công tác quản lý quy hoạch được thực hiện theo quy định, phối hợp với các Sở, ngành tham gia ý kiến chủ trương đầu tư, cấp giấy phép quy hoạch các dự án ngoài ngân sách.

Trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông được duy trì. Quận đã tiến hành nhiều đợt ra quân duy trì trật tự văn minh đô thị, thu giữ 2.025 biển hiệu, biển quảng cáo trái phép lấn chiếm hè, lòng đường, bóc xóa 2.206 quảng cáo rao vặt, xử lý 276 trường hợp bán hàng rong, thu giữ 1.066 bàn, ghế, tủ kính; phá dỡ, 1.503 bục bệ, cầu dẫn, 1.012 mái che, 172 lều lán gây mất an toàn giao thông ảnh hưởng mỹ quan độ thị.

Giải tỏa xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng xung quanh bến xe Giáp Bát, bến xe Nước Ngầm và các tuyến đường tuyến phố Kim Đồng, Giải Phóng, Ngọc Hồi, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Xiển, Kim Giang, Trượng Định, Tân Mai, Vành đai 2,5 Tam Trinh, Lĩnh Nam, các khu chung cư HH Linh Đàm, Kim Văn - Kim Lũ (Đại Kim). Tổ chức phân luồng giao thông tại 36 điểm phức tạp về trật tự giao thông; giải tỏa 5 chợ cóc, chợ tạm; sắp xếp trật tự đô thị tại Chợ đầu mối phía Nam, Chợ tạm Vĩnh Hưng, Chợ Long Thuyền không để tình trạng hàng rong, chợ cóc lần chiếm lòng đường gây cản trở giao thông.

Quận cũng tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 9.067 trường hợp, vi phạm về trật tự giao thông, đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường, thu nộp ngân sách 2,1 tỷ đồng. Các đơn vị tổ chức lực lượng phá dỡ: 1.503 bục bệ, cầu dẫn, 3 khung quảng cáo lớn trên cao, 1.012 mái che, mái vẩy; 7 lều, lán tạm. 7 tháng đầu năm 2020, Đội Thanh tra giao thông kiểm tra, xử lý 530 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt số tiền là 1.195 triệu đồng, tạm giữ 5 phương tiện, tước giấy phép lái xe 51 trường hợp.

Cấp phép bãi xe tạm đáp ứng tối đa nhu cầu gửi xe của người dân

Kiểm tra 30 điểm trông giữ phương tiện, Đội Thanh tra GTVT lập 38 biên bản vi phạm hành chính trông giữ phương tiện, xử phạt 245 triệu đồng. Tiếp tục xử lý giải tỏa các điểm trông giữ phương tiện không phép, trái phép. Cấp 16 giấy phép tạm sử dụng vỉa hè, lòng đường để trông giữ phương tiện, đáp ứng một phần nhu cầu để xe của nhân dân.

Trao đổi với báo chí về việc cấp phép và xử lý các bãi xe không phép trên địa bàn, ông Đỗ Thanh Tùng cho biết, Hoàng Mai là quận đông dân nhất thành phố trên 70 vạn dân, tốc độ phát triển đô thị, gia tăng dân số cơ học gây sức ép rất lớn lên hạ tầng giao thông, dẫn đến hay xảy ra ùng tắc. Cụ thể như ở  khu HH Linh Đàm thường xuyên ùn tắc cục bộ vào buổi chiều, phải huy động 100% quân số làm việc đảm bảo trật tự giao thông. Bên cạnh đó giao thông tĩnh nhu cầu về các bãi xe của người dân là rất lớn, trước đây năm 2018, Hoàng Mai có chuyên đề xử lý các bãi xe ở khu HH Linh Đàm và Kim Văn-Kim Lũ rất quyết liệt nhưng khi xử lý xảy ra tình trạng người dân không có bãi đỗ xe nên để xe tràn ra lòng đường, vỉa hè.

“Tình trạng xe để tràn ra lòng đường vỉa hè chúng tôi thấy rất nguy hiểm vì lấn hết vào đường dành cho phòng cháy chữa cháy nếu xảy ra cháy nổ là thảm họa vì xe cứu hỏa không vào được. Sau đó UBND quận đã báo cáo quận ủy để có kế hoạch toàn diện dần từng bước xử lý vấn đề bãi đỗ xe. Trong đó, đẩy mạnh xây dựng các bãi xe theo quy hoạch, trên địa bàn quận có hơn 60 bãi xe quy hoạch nhưng mới chỉ có 10 bãi triển khai, còn lại 50 bãi xe chưa triển khai. Vì vậy, rất cần phải khẩn trương thực hiện các dự án bãi đỗ xe này. Để giải quyết nhu cầu về các bãi xe, trước mắt quận rà soát cấp phép tạm lòng đường, vỉa hè. Kiến nghị thành phố cho cấp phép tạm ở một số ô đất trống; Từ đầu năm đến nay, chúng tôi cũng ra quận giải tỏa bãi xe ở Dương Văn Bé, trong đó có cả bãi xe trên diện tích đất nông nghiệp rất lớn. Tuy nhiên, chúng tôi tiến hành rà soát khi thấy có những điểm lận cận xung quanh khu vực bãi xe giải tỏa có điểm đỗ phù hợp quy hoạch, có điểm cấp phép tạm, đảm bảo nhu cầu gửi xe của người dân thì chúng tôi kiên quyết giải toả”, ông Đỗ Thanh Tùng nhấn mạnh.

Người dân khóc vì có “sổ đỏ” vẫn không được xây nhà

Công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị được tập trung chỉ đạo quyết liệt và tiếp tục chuyến biển tích cực. Cấp 1.072 giấy phép xây dựng đảm bảo quy chuẩn, quy hoạch, 100% số công trình xây dựng được kiểm tra, giám sát, tỷ lệ công trình xây dựng được cấp phép đạt 100%. 7 tháng đầu năm 2020, địa bàn quận phát sinh 789 công trình xây dựng, các đơn vị liên quan đã phát hiện, xử lý 22 công trình vi phạm, đã hoàn thành xử lý 9 công trình (trong đó: 3 công trình được cấp bổ sung, điều chỉnh giấy phép; 6 công trình đã tự khắc phục, không phải tổ chức cưỡng chế) và đang tiếp tục xử lý 13 công trình. Quận đã ban hành 22 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 835 triệu đồng. Phối hợp các đơn vị tập trung tuyên truyền, đôn đốc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế xây dựng đạt 3,7 tỷ đồng.

Về việc nhà người dân sinh sống ở Thúy Lĩnh, khu vực bãi sông Hồng trong tình cảnh xuống cấp dột nát ở tạm bợ mất an toàn nhiều năm qua không được cải tạo sửa chữa, ông Đỗ Thanh Tùng chia sẻ, vấn đề này lãnh đạo quận nhiều năm qua rất trăn trở. Ngoài khu bãi, quận Hoàng Mai có hơn 10.000 dân tương đương với dân số một phường, theo qui định mới từ năm 2016 thì quận không được phép cấp phép xây dựng mới ngoài đê vì nằm trong quy hoạch phòng chống lũ.

“Tôi đã tiếp nhiều người dân họ rất bức xúc, có người phải khóc vì ở bao nhiêu năm rồi có sổ đỏ nhưng không được xây dựng. Chúng tôi tuyên truyền và cấp phép cho người dân thực hiện cải tạo sửa chữa theo quy định cho phép, yêu cầu giữ nguyên quy mô, kết cấu… để đảm bảo cuộc sống. Bên cạnh đó, với trách nhiệm của lãnh đạo quận, chúng tôi cũng nhiều lần báo cáo thành phố tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho công tác cấp phép ở ngoài đê. Vì đây không vấn đề khó không chỉ riêng của quận Hoàng Mai mà còn nhiều quận khác như Hoàn Kiếm, Tây Hồ… và các huyện có đê. Vấn đề này cũng được Thành phố đặc biệt quan tâm và có công văn gửi Bộ Xây Dựng, NN-PTNT để đề nghị tháo gỡ…”, ông Tùng nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cán bộ suýt bị hành hung khi kiểm tra nhà không phép
Cán bộ suýt bị hành hung khi kiểm tra nhà không phép

VOV.VN - Cán bộ UBKT Thành ủy TP.HCM bị nhóm người cản trở, suýt hành hung khi đến kiểm tra tình hình xây dựng không phép tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.

Cán bộ suýt bị hành hung khi kiểm tra nhà không phép

Cán bộ suýt bị hành hung khi kiểm tra nhà không phép

VOV.VN - Cán bộ UBKT Thành ủy TP.HCM bị nhóm người cản trở, suýt hành hung khi đến kiểm tra tình hình xây dựng không phép tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.

Sắp cưỡng chế nhà không phép khu dân cư Bắc Phước Kiển
Sắp cưỡng chế nhà không phép khu dân cư Bắc Phước Kiển

VOV.VN -Dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai bị treo gần chục năm nay, khiến đời sống của người dân hết sức khó khăn.

Sắp cưỡng chế nhà không phép khu dân cư Bắc Phước Kiển

Sắp cưỡng chế nhà không phép khu dân cư Bắc Phước Kiển

VOV.VN -Dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai bị treo gần chục năm nay, khiến đời sống của người dân hết sức khó khăn.

Hà Nội “biến tướng” xây nhà không phép trên đất biệt thự nhóm 3
Hà Nội “biến tướng” xây nhà không phép trên đất biệt thự nhóm 3

VOV.VN -Từ chủ trương cho phép cải tạo, sửa chữa bị chủ đầu tư biến tướng xây dựng mới công trình không phép trên đất biệt thự nhóm 3

Hà Nội “biến tướng” xây nhà không phép trên đất biệt thự nhóm 3

Hà Nội “biến tướng” xây nhà không phép trên đất biệt thự nhóm 3

VOV.VN -Từ chủ trương cho phép cải tạo, sửa chữa bị chủ đầu tư biến tướng xây dựng mới công trình không phép trên đất biệt thự nhóm 3