Xem chị em phụ nữ cuồng nhiệt thi nấu cơm, bắt vịt trên sông

VOV.VN - Mùng 6 tháng Giêng (Âm lịch), lễ hội Chùa Bạch Hào (Thanh Xá, Thanh Hà, Hải Dương) lại được mở trong đó màn thi nấu cơm, bắt vịt được nhiều chờ đợi.

Hội đua thuyền được tổ chức vào ngày mồng 6 tháng Giêng (ngày chính hội) kỷ niệm ngày vua Trần Nhân Tông trong lần kinh lý tại Hải Dương đã dừng lại thăm chùa. Vận động viên tham gia bao gồm cả nam và nữ, nhưng thi riêng. 
Ba đội nữ dẫn đầu phần thi bơi chải sẽ được bước vào phần thi thổi cơm, bắt vịt trên sông. Đây là phần được nhiều người chờ đợi.
Luật chơi cũng khá đơn giản, ba đội sẽ cầm một cây đóm to, nồi cơm được chuẩn bị sẵn và lên thuyền. Đối phương sẽ té nước vào đóm nhằm làm tắt lửa. Nếu lửa tắt được phép châm lại và đội nào cơm chín trước sẽ thắng.

Những người tham dự trò chơi này cho biết, dù họ có làm ăn xa quê hương nhưng mỗi lần về quê ăn Tết là phải tham dự để có thể mát mẻ cả năm.

Phần thi khiến cả một khúc sông sôi nổi.
Theo luật thì chỉ được dùng tay té nước nhưng khi bước vào cuộc chơi, các thành viên dùng cả xô, chậu, mái chéo để té sang phía đối phương.
Kể cả việc thuyền lật nhưng nồi cơm vẫn được giữ.
Sau đó tới phần thi bắt vịt, đây là phần mang lại nhiều tiếng cười cho dân làng.
Chị em phụ nữ xã Thanh Xá không ngần ngại lao xuống bắt vịt.
Theo luật, vịt phải ở dưới sông, nếu trên bắt được trên bờ sẽ không được tính.
Lễ hội kết thúc khi có đội bắt được vịt.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thi thổi cơm- té nước, bắt vịt trên sông !
Thi thổi cơm- té nước, bắt vịt trên sông !

(VOV) - Đội chơi phải khéo léo điều khiển chải, thổi cơm, té nước vào lửa của đội đối phương… hết giờ quy định, cơm đội nào chín sẽ thắng

Thi thổi cơm- té nước, bắt vịt trên sông !

Thi thổi cơm- té nước, bắt vịt trên sông !

(VOV) - Đội chơi phải khéo léo điều khiển chải, thổi cơm, té nước vào lửa của đội đối phương… hết giờ quy định, cơm đội nào chín sẽ thắng