Các nhà khoa học là cầu nối trong quan hệ Việt-Nga

Các nhà khoa học Việt Nam tại LB Nga là một nguồn nguyên khí quốc gia, cầu nối trao đổi kiến thức văn hóa, khoa học giữa 2 nước.  

Tại hội trường Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Mosow vừa diễn ra cuộc gặp mặt của các thành viên Hiệp hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam tại LB Nga.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt
Tham dự cuộc gặp mặt có Đại sứ nước ta tại LB Nga Phạm Xuân Sơn, Công sứ Phạm Thị Ngọc Bích, trưởng các Ban, ngành Đại sứ quán, đại diện các hiệp hội cộng đồng Việt Nam, các nhà khoa học, trí thức người Việt đang sinh sống và làm việc tại Moscow và một số nghiên cứu sinh, lưu học sinh Việt Nam.

Trong 2 năm qua, hoạt động của Hội có phần trầm lắng, sau khi Tiến sĩ Nguyễn Văn Thạc, Chủ tịch Hội và cũng đồng thời là người sáng lập hội qua đời vào đầu năm 2010, một số hội viên chuyển về nước công tác và kinh tế Nga gặp khủng hoảng...

Tại cuộc gặp mặt, Tiến sĩ Nguyễn Đình Hoàng, Quyền Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam tại LB Nga nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của cuộc gặp lần này trong việc gây dựng lại và phát triển hoạt động của Hội, nhằm phát huy thế mạnh đội ngũ các nhà khoa học, trí thức. Đây cũng là dịp các nhà khoa học, trí thức Việt Nam đang sinh sống tại Moscow tập hợp, củng cố đội ngũ, thảo luận phương hướng hoạt động của Hội trong thời gian tới như: tổ chức sớm Đại hội, mở trang web giới thiệu và trao đổi kinh nghiệm về các công trình nghiên cứu khoa học; tiếp tục phát hành tạp chí khoa học  trên cơ sở sẵn có của nhà xuất bản “Sáng tạo”, mở rộng mạng lưới hội viên trong các trường đại học ở khắp các vùng miền khác ở Nga, gắn kết hoạt động Hội với hoạt động của cộng đồng Việt Nam tại LB Nga hướng về Tổ quốc.

Tiến sĩ Nguyễn Đình Hoàng, Quyền Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam tại LB Nga phát biểu tại buổi gặp gỡ
Phát biểu chúc mừng, Đại sứ Phạm Xuân Sơn khẳng định, các nhà khoa học Việt Nam tại LB Nga là một nguồn nguyên khí quốc gia, là cầu nối hiệu quả cho việc trao đổi kiến thức văn hóa, khoa học giữa Việt Nam và nước ngoài nói chung cũng với LB Nga nói riêng. Đại sứ đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng của trí thức Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Kết thúc buổi gặp mặt, các đại biểu cùng thưởng thức chương trình văn nghệ “cây nhà-lá vườn” do các sinh viên và các đại biểu biểu diễn và dự bữa tiệc thân mật với những món ăn mang hương vị quê nhà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên