Họp Hội đồng lần thứ 1 Trường Đại học KH&CN Hà Nội tại Paris
(VOV)- Các đại biểu đã thảo luận 7 nội dung thiết thực, trong đó có việc thành lập Hội đồng KH &GD với 15 thành viên Việt và Pháp.
"Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - dự án tham vọng nhất trong hợp tác Việt - Pháp sau 3 năm đi vào hoạt động đã khẳng định mình với tư cách là một trường đại học mô hình mới của Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế". Đó là nhận định của các đại biểu Việt Nam và Pháp tại phiên họp lần thứ nhất Hội đồng trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội diễn ra tại Paris ngày 25/6.
Toàn cảnh của phiên họp |
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận phát biểu tại phiên họp |
Từ đầu cầu Trà Vinh, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh đây là dự án thế kỷ 21 của hai nước và bày tỏ vui mừng với kết quả ban đầu của nhà trường trong gần 3 năm qua. Phó Thủ tướng nói: “Với đặc điểm là một trường xuất sắc gắn đào tạo và nghiên cứu, chúng tôi rất mong trường sớm triển khai các phòng thí nghiệm hỗn hợp để triển khai nghiên cứu về khoa học biển, khoa học nano và khoa học vũ trụ. Đó là những lĩnh vực mà Việt Nam rất cần hiện nay, đặc biệt gắn với hợp tác của các doanh nghiệp Pháp ở Việt Nam và Pháp và doanh nghiệp ở Việt Nam. Chúng tôi cũng mong nhà trường tạo điều kiện tốt nhất để các học viên có thể học và sử dụng thành thạo cả tiếng Pháp và tiếng Anh bên cạnh tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt”.
Cầu truyền hình nối về Trà Vinh và Hà Nội |
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh thêm rằng: “Các doanh nghiệp Pháp cần các lao động có trình độ gì thì hệ thống giáo dục của Việt Nam sẽ phối hợp để đáp ứng đầy đủ để các doanh nghiệp Pháp đến Việt Nam sẽ có nguồn nhân công có trình độ phù hợp, chi phí thấp, cần cù và sáng tạo”.
Bộ trưởng đặc trách cộng đồng người Pháp tại nước ngoài Hélène Conway-Mouret (áo hồng) |
Các đại biểu tham dự phiên họp |
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội được thành lập vào năm 2010 và đặt mục tiêu đến năm 2015 trở thành một trường đại học được lựa chọn hàng đầu, là một trong những yếu tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế đất nước; là một trường công lập với thiết kế và chất lượng khoa học làm hình mẫu cho toàn khu vực. Trường cũng hướng tới trở thành một trường đại học số với sinh viên làm trung tâm, một trung tâm khoa học xuất sắc và một trường đại học công lập sử dụng 3 ngôn ngữ và rộng mở với thể giới.
Cũng trong chuyến công tác lần này, đoàn đại biểu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phạm Vũ Luận dẫn đầu đã thăm và làm việc với một số trường đại học tại Paris và Toulouse./.