Hội đồng hương Quảng Bình tại CH Séc thúc đẩy hội nhập

VOV.VN - Trong 10 năm qua kể từ khi thành lập, Hội đồng hương Quảng Bình tại Séc được đánh giá là có tinh thần đoàn kết, tương trợ cao, nhanh chóng hòa nhập…

Hội đồng hương tỉnh Quảng Bình mong muốn xây dựng thành một tổ chức hội đoàn kết, vững mạnh, xứng tầm với các Hội đồng hương khác tại Cộng hòa Séc, đồng thời tham gia tích cực các hoạt động hướng về cội nguồn.

Hội Séc-Việt (ảnh minh họa).

Đây là một trong những mục tiêu chính mà Hội đồng hương tỉnh Quảng Bình đã xác định trong phương hướng hoạt động của mình năm năm tới tại Đại hội lần thứ hai được tổ chức tại thủ đô Praha (Cộng hòa Séc) vào tối ngày 25/12.

Ngoài ra Hội cũng sẽ quan tâm tới các hoạt động nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, khuyến khích bà con sống và làm việc theo luật pháp nước sở tại, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc.   

Trong mười năm qua kể từ ngày thành lập, Hội đồng hương tỉnh Quảng Bình được đánh giá là một tổ chức hội có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, nhanh chóng hòa nhập với các hội đoàn người Việt khác tại Cộng hòa Séc. Từ con số khiêm tốn ban đầu chỉ là một nhóm người đi du học, lao động và sau này là đoàn tụ gia đình, đến nay Hội đã thu hút hơn 300 hội viên hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán nhỏ.

Ông Đinh Xuân Thủy, Chủ tịch hội, rất lạc quan khi chia sẻ về cuộc sống của những người con quê hương Quảng Bình tại Cộng hòa Séc trong thời gian qua.

"Tình hình đời sống bà con Quảng Bình trong 5 năm về trước thì vất vả, còn thời điểm này thì tôi đánh giá bà con đều ổn định cả; 60% có nhà riêng, con cái học hành tới nơi đến chốn. Các cháu trong thế hệ thứ hai đầu tiên thì tôi nhìn thấy rất khả quan, các cháu chăm chỉ học tập, có chí hướng về cội nguồn."

Trên tinh thần tương thân tương ái, bà con đồng hương quê Quảng Bình luôn giúp đỡ nhau trong quá trình lập nghiệp, vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống nơi xa quê. Bà con tích cực tham gia các hoạt động từ thiện giúp đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, đóng góp tiền xây dựng nhà tình nghĩa, và tặng quà cho các đối tượng người có công hay khó khăn tại quê nhà. Đặc biệt, bà con luôn thể hiện tình yêu đối với Tổ quốc bằng cách đóng góp tiền để ủng hộ chương trình biển đảo quê hương, hỗ trợ lực lượng cảnh sát biển khu vực 2 của thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu tại Đại hội, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Trương Mạnh Sơn ghi nhận những đóng góp của Hội đồng hương Quảng Bình vào thành tích chung của cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, đồng thời đề nghị Ban chấp hành mới của Hội tiếp tục quan tâm sâu sát hơn tới đời sống vật chất và tinh thần của các hội viên, giúp họ ổn định cuộc sống, hội nhập với xã hội nước sở tại.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 41 thành viên. Ông Đinh Xuân Thủy tái đắc cử là Chủ tịch của Hội trong nhiệm kỳ 2016-2020.

Hiện nay có khoảng 700 người quê Quảng Bình đang sinh sống, làm việc và học tập tại Cộng hòa Séc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đêm nghệ thuật gắn kết những người con xa xứ tại Cộng hòa Séc
Đêm nghệ thuật gắn kết những người con xa xứ tại Cộng hòa Séc

VOV.VN - Màn trình diễn đặc sắc của các nghệ sĩ từ Việt Nam sang đã gắn kết và hướng những người con xa xứ ở Séc về với cội nguồn dân tộc.

Đêm nghệ thuật gắn kết những người con xa xứ tại Cộng hòa Séc

Đêm nghệ thuật gắn kết những người con xa xứ tại Cộng hòa Séc

VOV.VN - Màn trình diễn đặc sắc của các nghệ sĩ từ Việt Nam sang đã gắn kết và hướng những người con xa xứ ở Séc về với cội nguồn dân tộc.

Thanh niên-sinh viên Việt Nam tại Séc thúc đẩy hội nhập vào xã hội Séc
Thanh niên-sinh viên Việt Nam tại Séc thúc đẩy hội nhập vào xã hội Séc

VOV.VN - Các thanh niên, sinh viên đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cộng đồng Việt ở Séc, giúp thúc đẩy quá trình hội nhập của người Việt ở đây.

Thanh niên-sinh viên Việt Nam tại Séc thúc đẩy hội nhập vào xã hội Séc

Thanh niên-sinh viên Việt Nam tại Séc thúc đẩy hội nhập vào xã hội Séc

VOV.VN - Các thanh niên, sinh viên đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cộng đồng Việt ở Séc, giúp thúc đẩy quá trình hội nhập của người Việt ở đây.

Khen thưởng học sinh, sinh viên giỏi người Việt Nam tại Cộng hòa Séc
Khen thưởng học sinh, sinh viên giỏi người Việt Nam tại Cộng hòa Séc

VOV.VN - Lễ khen thưởng đã vinh danh học sinh-sinh viên Việt tiêu biểu đạt kết quả xuất sắc trong học tập, văn hóa, nghệ thuật, và thể thao tại Cộng hòa Séc.

Khen thưởng học sinh, sinh viên giỏi người Việt Nam tại Cộng hòa Séc

Khen thưởng học sinh, sinh viên giỏi người Việt Nam tại Cộng hòa Séc

VOV.VN - Lễ khen thưởng đã vinh danh học sinh-sinh viên Việt tiêu biểu đạt kết quả xuất sắc trong học tập, văn hóa, nghệ thuật, và thể thao tại Cộng hòa Séc.

Cựu chiến binh Việt Nam tại Séc kỷ niệm ngày thành lập QĐND
Cựu chiến binh Việt Nam tại Séc kỷ niệm ngày thành lập QĐND

VOV.VN - Các cựu chiến binh Việt Nam tại Séc đã dự lễ kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cựu chiến binh Việt Nam tại Séc kỷ niệm ngày thành lập QĐND

Cựu chiến binh Việt Nam tại Séc kỷ niệm ngày thành lập QĐND

VOV.VN - Các cựu chiến binh Việt Nam tại Séc đã dự lễ kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Séc tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập Hội
Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Séc tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập Hội

VOV.VN - Câu lạc bộ phụ nữ Hương Việt đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của chị em phụ nữ Việt tại Cộng hòa Séc.

Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Séc tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập Hội

Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Séc tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập Hội

VOV.VN - Câu lạc bộ phụ nữ Hương Việt đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của chị em phụ nữ Việt tại Cộng hòa Séc.