Kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 ở Ấn Độ và Hong Kong (TQ)

Trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ, Hong Kong trên mọi lĩnh vực đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Tối 29/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã tổ chức tiếp khách chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2012) tại Hội trường Kamal Hall của khách sạn ITC Maurya ở thủ đô New Delhi.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam ở Ấn Độ Nguyễn Thanh Tân đã điểm lại quan hệ truyền thống, hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ trong suốt 40 năm qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ năm 1972.

Đại sứ nhấn mạnh, kể từ khi Việt Nam giành được độc lập năm 1945, và đặc biệt từ khi miền Bắc Việt Nam được giải phóng khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp năm 1954, quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ đã gắn liền với tên tuổi của hai Lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh và Jawaharlal Nehru. Trong hơn 40 năm qua, quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam đã được vun đắp bởi niềm tin không gì có thể lay chuyển.

Bên cạnh quan hệ ngoại giao, quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước đã đạt được bước tiến mới. Kim ngạch thương mại song phương đạt 3,9 tỷ USD trong năm 2011. Hai nước đặt mục tiêu phấn đấu đạt kim ngạch thương mại 7 tỷ USD vào năm 2015./.

** Cùng ngày, tại Khu Hành chính Đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau đã tổ chức lễ kỷ niệm 67 năm ngày Quốc khánh.

Quan khách tham dự lễ kỷ niệm tại khách sạn Island Shangrila. (Ảnh: Vietnam+)


Phát biểu tại buổi lễ, sau khi ôn lại những chặng đường lịch sử và những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong 67 năm qua, bà Nguyễn Thị Nhã, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau cho biết, trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa Việt Nam-Hong Kong, đặc biệt là kinh tế thương mại, văn hóa và du lịch đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đặc biệt, chuyến thăm Hong Kong của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng năm 2009 đã góp phần củng cố nền tảng vững chắc cho sự phát triển hơn nữa quan hệ song phương.

Năm 2011, mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ của tình hình kinh tế thế giới, nhưng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam-Hong Kong đạt 3,2 tỷ USD và Hong Kong đã vươn lên trở thành nhà đầu tư lớn thứ ba tại Việt Nam. Sáu tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất nhập khẩu song phương đạt 5,3 tỷ USD, tăng hơn 45% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bà Nguyễn Thị Nhã hy vọng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hong Kong sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa.

Thay mặt chính quyền Hong Kong, Cục trưởng Cục Luật pháp Viên Quốc Cường đã chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 67 năm Quốc khánh Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh sự phát triển ngày một mạnh mẽ trong giao lưu kinh tế, thương mại, văn hóa, du lịch… giữa Hong Kong và Việt Nam. Ông Viên Quốc Cường cũng hy vọng quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ tiếp tục được thúc đẩy hơn nữa trong tương lai.

Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam đã tổ chức tiệc chiêu đãi trọng thể và liên hoan văn nghệ chào mừng Quốc khánh lần thứ 67, với sự tham gia của đoàn nghệ sỹ trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên