Người Việt tại London ủng hộ quỹ “Trái tim cho em”

(VOV) -Gần 4.000 bảng đã được trao cho Đại sứ quán Việt Nam tại London chuyển về trong nước cho quỹ.

Những ngày cuối năm 2012, cộng đồng người Việt tại London (Anh) được đón ca sĩ Thụy Vũ và Bích Ngân từ Việt Nam đến giao lưu văn hóa, gây quỹ từ thiện với chương trình “Trái tim cho em".

Chương trình được sự hỗ trợ của Hội người Việt tại Vương quốc Anh; anh Đinh Tuấn Hùng, chủ nhà hàng Vclub; anh chị Linh Nhung, chủ nhà hàng New Saigon và nhiều cá nhân khác.

Ca sĩ Thụy Vũ và Bích Ngân tới London với mục đích Giao lưu văn hóa và làm từ thiện

Đại sứ Vũ Quang Minh; tham tán Bùi Đức Minh; ông Lương Sơn Thành, Chủ tịch hội người Việt tại London; ông Lê Thanh Dũng, đại diện hãng hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tới tham dự chương trình.

Đây là lần đầu tiên ca sĩ Thụy Vũ và Bích Ngân tới London, trong niềm vui làm từ thiện và trong vòng tay nhân ái, đầm ấm tình người dân tộc nơi xứ sở mù sương này. Chương trình hướng tới những hình ảnh trẻ thơ đang đêm ngày cầu mong tới sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, để các em được phẫu thuật, vượt qua những căn bệnh hiểm nghèo.  

Ông Bùi Đức Minh, Tham tán đại sứ cùng nhiều vị khách khác ủng hộ quỹ

Những buổi trình diễn văn nghệ đã tạo nên một tiếng vang lớn, rất ấn tượng và thu được những thành quả tốt đẹp. Mọi người hòa đồng trong tiếng nhạc, tình người, trong niềm vui đón mừng năm mới bình an, hạnh phúc.

Đồng thời chung một niềm vui có ý nghĩa và giá trị cao cả, đó là san sẻ cùng nhau việc làm từ thiện, giúp đỡ phần nào cho các em nhỏ bị bệnh tật trên quê hương. Tổng cộng trong 2 đêm ca nhạc từ thiện đã quyên góp được 3.970 bảng Anh.

Số tiền này đã được Ban Tổ chức nhất trí trao cho Đại sứ quán Việt Nam tại London chuyển về trong nước cho quỹ từ thiện “Trái tim cho em”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên