Người Việt trúng số 300.000 USD ở Mỹ

Công ty sổ số New York mới đây vừa công bố tên người trúng giải tại khu vực Rochester.

Theo đó, một người gốc Việt có tên Ngọc Hoàng đã giành giải thưởng trị giá 300.000 USD trong trò chơi xổ số cào Double Triple Cashword.

Trước Ngọc Hoàng, đã từng có nhiều người gốc Việt khác "phát tài" nhờ chơi xổ số ở Mỹ, với số tiền trùng thưởng lên đến hàng chục triệu USD. Người gốc Việt đạt kỷ lục trúng số ở Mỹ nhiều nhất là Lan Bill Nguyễn ở bang Nam Dakota. Trong năm 2006 ông trúng số 116 triệu USD trong giải Powerball lớn nhất nước Mỹ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những Việt kiều trúng số lớn nhất
Những Việt kiều trúng số lớn nhất

Không ít Việt kiều ở Mỹ và Úc trúng số với số tiền lên đến cả trăm triệu USD.

Những Việt kiều trúng số lớn nhất

Những Việt kiều trúng số lớn nhất

Không ít Việt kiều ở Mỹ và Úc trúng số với số tiền lên đến cả trăm triệu USD.