Thêm trường học khang trang cho con em Việt kiều tại Campuchia

Ngôi trường được xây dựng với  tổng mức đầu tư khoảng 150.000 USD.  

Ngày 17/8, Tổng hội Việt kiều tại Campuchia tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động trường Tiểu học Hữu nghị Khmer-Việt Nam tại tỉnh Prey Veng, Campuchia.

Trường Tiểu học Hữu nghị Khmer-Việt Nam ngày khánh thành

Ngôi trường được xây dựng bằng nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh Đồng Tháp; là cơ sở giáo dục khang trang đầu tiên tại tỉnh Prey Veng của bà con Việt kiều. Như vậy là bước vào năm học mới này, con em bà con Việt kiều ở đây sẽ được đến lớp học tiếng Việt và tiếng Khmer tại ngôi trường mới xây dựng trên diện tích đất hơn 4.330 m2.

Sau 6 tháng thi công, hạng mục chính của ngôi trường đã hoàn thành gồm tòa nhà hai tầng kiên cố có diện tích sử dụng hơn 400 m2, gồm các phòng học, văn phòng, phòng đa chức năng, thư viện… với đầy đủ trang thiết bị giảng dạy và học tập do tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ, cùng sự giúp đỡ của một số tỉnh thành, đơn vị khác từ Việt Nam, với tổng mức đầu tư khoảng 150.000 USD…

Ông Châu Văn Chi, Chủ tịch Tổng hội Việt kiều tại Campuchia cho biết, công trình không chỉ là nơi học tập, rèn luyện cho con em Việt kiều tỉnh Prey Veng, mà còn là trung tâm sinh hoạt cộng đồng, tuyên truyền vận động bà con Việt kiều chấp hành đúng quy định của Campuchia, hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng sở tại.

Ông Châu Văn Chi nói: “Tổng hội Người Campuchia gốc Việt Nam tại Vương quốc Campuchia sẽ sử dụng ngôi trường đúng theo mục đích của các cấp lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp là phát triển giáo dục; phát huy tối đa tiềm năng của dự án và tích cực vận đồng người dân tham gia các hoạt động của Hội”.

Các em học sinh của trường Tiểu học Hữu nghị Khmer-Việt Nam

Hiện ban quản lý ngôi trường mới đã ký hợp đồng giảng dạy với 3 giáo viên, trong đó có 2 giáo viên là người Campuchia gốc Việt Nam. Số lượng học sinh đã đăng ký cho năm học mới là 325 em, đa số là con em Việt kiều tại địa phương. Năm học đầu tiên ở ngôi trường mới này sẽ gồm 6 lớp học, trong đó có 4 lớp học tiếng Việt và hai lớp học tiếng Khmer./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên