Một Việt kiều giúp học sinh nghèo trên 880 triệu đồng

Từ năm 1994-2009, bà Nga đã giúp cho các em học sinh Bến Tre có hoàn cảnh khó khăn trên 880 triệu đồng, để các em có điều kiện tiếp tục đến trường

Ngày 30/8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Bến Tre và bà Nguyễn Thị Mỹ Nga, Việt kiều Pháp, Chủ tịch Hội “Les Amis du Việt Nam “ (Bạn của Việt Nam) trao số tiền 59 triệu đồng cho 23 học sinh nghèo, mồ côi, khuyết tật, mỗi suất học bổng trị giá từ 1,5-4 triệu đồng, tuỳ theo hoàn cảnh khó khăn của gia đình và học lực của các em.

Năm nay, ngoài học bổng dành cho các em học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Hội “Bạn của Việt Nam“ còn cho sinh viên nghèo Bến Tre, hiện đang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng vay vốn học tập. Số tiền cho vay là 500 Euro/sinh viên/năm học, không tính lãi. Hội qui định, sau khi ra trường và có việc làm ổn định, hàng tháng các em trả lại cho Hội 20% số tiền đã vay để Hội cho vay tiếp.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Nga sinh ra tại Sài Gòn, sang Pháp năm 1969, có chồng là người Bến Tre và có hai con. Điều đáng quí là bà làm nghề uốn tóc ở Pháp nhưng có tấm lòng với trẻ em nghèo, mồ côi, khuyết tật ở quê nhà. Hội “Bạn của Việt Nam“ do bà sáng lập năm 1992, với sự giúp đỡ về tài chính của bạn bè ở Pháp, Bỉ, Thuỵ Sĩ và của con ruột cùng dâu, rể. Tính từ 1994 đến 2009, tổng số tiền mà bà gửi giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở thành phố Hồ Chí Minh và Bến Tre khoảng 225.000 Euro./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên