Ngày càng nhiều người Nhật học Tiếng Việt

Trong số hơn 200 trường chuyên dạy tiếng tại thủ đô Tokyo đã có tới 31 trường mở khóa dạy tiếng Việt.  

Riêng trường Berlitz (một trường chuyên về ngôn ngữ nổi tiếng của Nhật Bản trong hơn 33 năm qua), từ đầu năm đến nay đã mở thêm hai cơ sở dạy tiếng Việt tại Tokyo và Yokohama với số học sinh lên tới hàng trăm người.

Một buổi học Tiếng Việt tại trường Berlitz

BàMarina-Miura, hiệu trưởng của trường cho biết, học sinh đến học tại trường với nhiều mục đích khác nhau: Tìm cơ hội kinh doanh trong xu thế các doanh nghiệp Nhật Bản hướng đầu tư sang thị trường Việt Nam, nghiên cứu về Việt Nam, có cả người học tiếng Việt với mục tiêu mở trang Web giới thiệu về đất nước Việt Nam tại Nhật Bản.

Anh Nguyễn Minh Luân, giáo viên dạy tiếng Việt tại trường Beriltz bày tỏ niềm tự hào khi tiếng Việt đã bắt đầu có chỗ đứng trong các ngôn ngữ dạy tại Nhật Bản. Điều này thể hiện đất nước Việt Nam đang có một sức hút với Nhật Bản và bạn bè quốc tế.

Còn nữ giáo viên tiếng Việt trẻ Mỹ Hạnh- sinh ra tại cố đô Huế lại có một ước mơ thông qua việc dạy ngôn ngữ có thể truyền đạt được nét đẹp của quê hương. Mỹ Hạnh chia sẻ, “tất cả những nét tinh hoa truyền thống văn hóa và lịch sử của một nước được truyền đạt ra thế giới nhanh nhất là qua con đường ngôn ngữ. Qua các bài giảng tiếng Việt trên lớp, tôi muốn truyền đạt những nét đẹp đa dạng phong phú của Việt Nam cho những người Nhật Bản và các bạn quốc tế”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên