Thêm một chi họ Lý ở Hàn Quốc trở về Việt Nam

Việc trở về Việt Nam lần này, ngoài ý nghĩa tìm về dòng tộc, nguồn cội, các đại diện của dòng họ còn tự thấy mình có trách nhiệm thúc đẩy giao lưu văn hóa, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại quê nhà

Nhân dịp đoàn đại biểu của dòng họ Lý Tinh Thiện, dòng họ Lý hậu duệ thứ hai tại Hàn Quốc về dự giỗ tổ tại Đền Đô (Bắc Ninh) - nơi thờ 8 vị vua nhà Lý, chiều 8/4, tại Hà Nội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Trần Trọng Toàn đã hoan nghênh đoàn đại biểu của dòng họ Lý Tinh Thiện trở về Việt Nam, cho rằng đây là điều vô cùng đáng quý.

Đại diện chi họ Lý Tinh Thiện rất quan tâm đến vấn đề xác nhận nguồn gốc Việt Nam, vấn đề xin miễn thị thực để con cháu dòng họ có thể trở về quê hương thuận tiện hơn.

Ông Lý Man Su, đại diện chi họ Lý Tinh Thiện - Hàn Quốc cho biết, theo gia phả chi họ này để lại từ 9 thế kỷ trước, Hoàng tử Lý Dương Hoán là con trai của vua Lý Nhân Tông, vị vua thứ ba nhà Lý được cử đi sứ Trung Quốc. Tại đây, ông kết giao bằng hữu với một sứ thần Triều Tiên rồi cùng vị sứ thần này thăm Triều Tiên. Thấy phong cảnh hữu tình và con người dễ mến, ông đã ở lại đất nước này. Nơi ông dừng chân là vùng đất có tên Tinh Thiện, thuộc Bắc Triều Tiên ngày nay. Một bộ phận của dòng họ Lý ở đất Tinh Thiện sau đó đã dời sang sinh sống ở Hàn Quốc. Hiện chi họ Lý Tinh Thiện trên đất Hàn Quốc có gần 4.000 người. Mặc dù đã trải qua 900 năm, nhưng con cháu dòng họ Lý vẫn chép gia phả đầy đủ và không quên lời dặn của Hoàng tử Lý Dương Hoàn về nguồn gốc Đại Việt của mình.

Ông Lý Man Su cho biết thêm, dòng họ Lý Tinh Thiện có khá nhiều người thành đạt trên các lĩnh vực. Việc trở về Việt Nam lần này, ngoài ý nghĩa tìm về dòng tộc, nguồn cội, các đại diện của dòng họ còn tự thấy mình có trách nhiệm thúc đẩy giao lưu văn hóa, tìm kiếm cơ hội đầu tư./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên