Thời tiết hôm nay: Hà Nội có mưa và dông

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, khu vực Hà Nội, trong ngày và đêm nay (14/6) có mưa vừa, có nơi mưa to và dông...

Ngày 14/6, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22-25 độ Vĩ Bắc tiếp tục bị nén và đẩy dịch xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên ở vùng núi Bắc Bộ đã có mưa dông. Một số nơi có lượng mưa lớn (lượng mưa tính từ 19h ngày 13/6 đến 1h ngày 14/6) như: Bắc Quang (Hà Giang) 48mm, Bắc Sơn (Lạng Sơn) 95mm.

Dự báo, ngày và đêm nay (14/6), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m nên ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông (lượng mưa phổ biến 20-50mm/24 giờ, có nơi trên 70mm/24 giờ); vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 50-120mm/24 giờ, có nơi 150-200mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội, trong ngày và đêm nay (14/6) có mưa vừa, có nơi mưa to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Cảnh báo, mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 16-17/6; thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng sớm. Trên các sông suối vùng núi phía Bắc có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-3m; lũ trên sông Bằng tại Bằng Giang có khả năng lên mức báo động II; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi (đặc biệt là các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái, Lào Cai), ngập lụt vùng trũng ở khu vực trên. Cấp độ rủi ro thiên tai - cấp 1.

Dự báo thời tiết cho các vùng ngày 12/6:

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 28 - 31oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 35 - 38 độ, có nơi trên 38oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 91%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 35 - 38 độ, phía Bắc có nơi trên 38oC

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.. Độ ẩm từ 50 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35oC./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự báo thời tiết: Nắng nóng trên 39 độ, tia tử ngoại ở mức cao
Dự báo thời tiết: Nắng nóng trên 39 độ, tia tử ngoại ở mức cao

VOV.VN -Khu vực Hà Nội trời tiếp tục nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ, trời oi nóng.

Dự báo thời tiết: Nắng nóng trên 39 độ, tia tử ngoại ở mức cao

Dự báo thời tiết: Nắng nóng trên 39 độ, tia tử ngoại ở mức cao

VOV.VN -Khu vực Hà Nội trời tiếp tục nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ, trời oi nóng.

Dự báo thời tiết: Hà Nội nắng nóng trên 38 độ C
Dự báo thời tiết: Hà Nội nắng nóng trên 38 độ C

VOV.VN -Hôm nay (9/6), trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. 

Dự báo thời tiết: Hà Nội nắng nóng trên 38 độ C

Dự báo thời tiết: Hà Nội nắng nóng trên 38 độ C

VOV.VN -Hôm nay (9/6), trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. 

Thời tiết hôm nay: Nắng nóng gay gắt tiếp tục diễn ra trên diện rộng
Thời tiết hôm nay: Nắng nóng gay gắt tiếp tục diễn ra trên diện rộng

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, nắng nóng gay gắt tiếp tục kéo dài trên hầu khắp cả nước, một số nơi nhiệt độ cao nhất trên 40 oC.

Thời tiết hôm nay: Nắng nóng gay gắt tiếp tục diễn ra trên diện rộng

Thời tiết hôm nay: Nắng nóng gay gắt tiếp tục diễn ra trên diện rộng

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, nắng nóng gay gắt tiếp tục kéo dài trên hầu khắp cả nước, một số nơi nhiệt độ cao nhất trên 40 oC.

Thời tiết ngày 6/6: Nắng nóng diện rộng và cảnh báo mưa dông
Thời tiết ngày 6/6: Nắng nóng diện rộng và cảnh báo mưa dông

VOV.VN -Thời tiết hôm nay, vùng núi Bắc Bộ chiều tối và đêm 6/6 có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Thời tiết ngày 6/6: Nắng nóng diện rộng và cảnh báo mưa dông

Thời tiết ngày 6/6: Nắng nóng diện rộng và cảnh báo mưa dông

VOV.VN -Thời tiết hôm nay, vùng núi Bắc Bộ chiều tối và đêm 6/6 có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Dự báo thời tiết: Khi nào hết nắng nóng ở miền Bắc?
Dự báo thời tiết: Khi nào hết nắng nóng ở miền Bắc?

VOV.VN - Nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ lên đỉnh 40 độ C, từ đêm 12 miền Bắc sẽ xuất hiện mưa rào và dông nhiều nơi.

Dự báo thời tiết: Khi nào hết nắng nóng ở miền Bắc?

Dự báo thời tiết: Khi nào hết nắng nóng ở miền Bắc?

VOV.VN - Nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ lên đỉnh 40 độ C, từ đêm 12 miền Bắc sẽ xuất hiện mưa rào và dông nhiều nơi.

Thời tiết Hà Nội: Chiều tối mai có  mưa rào và dông hạ nhiệt
Thời tiết Hà Nội: Chiều tối mai có mưa rào và dông hạ nhiệt

VOV.VN - Khu vực Hà Nội ngày mai (13/6), trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, chiều tối mai có mưa  rào và dông

Thời tiết Hà Nội: Chiều tối mai có  mưa rào và dông hạ nhiệt

Thời tiết Hà Nội: Chiều tối mai có mưa rào và dông hạ nhiệt

VOV.VN - Khu vực Hà Nội ngày mai (13/6), trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, chiều tối mai có mưa  rào và dông